Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân Cần Thơ xúc động khi nhận tiền hỗ trợ Covid-19 tận nhà

(Dân sinh) - Các quận, huyện trực thuộc TP Cần Thơ đã đồng loạt tiến hành trao tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc, ngừng việc, tạm ngưng việc để chấp hành lệnh giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện, TP Cần Thơ đã khẩn trương chỉ đạo các quận, huyện trực thuộc  tiến hành trao tiền mặt cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc, ngừng việc, tạm ngưng việc để chấp hành lệnh giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh lây lan.

Trong lần hỗ trợ này, mỗi lao động tự do sẽ nhận được số tiền là 02 triệu đồng/người và được nhận 01 lần. Kinh phí thực hiện được chi từ ngân sách và các nguồn vận động hợp pháp khác trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 1.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 2.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 3.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 4.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 5.

huyện Phong Điền trao tiền hỗ trợ cho người lao động

Tại quận  Ninh Kiều, tính đến  ngày 14/9 đã có 04 phường An Cư, An Phú, Cái Khế, Hưng Lợi đã hoàn thành xong việc trao tiền hỗ trợ cho 1.350 người lao động tự do. Bà con khi nhận tiền rất phấn khởi và cảm động.

Chị N.T.H. (42 tuổi - Quận Ninh Kiều) hành nghề bán vé số, chia sẻ: Mấy tháng nay, vé số ngừng phát hành khiến những bán dạo như chúng tôi mất hẳn nguồn thu nhập chính. Số tiền tích lũy ngày càng cạn kiệt, cũng may, trong lúc khó khăn gia đình tôi  nhận được sự trợ giúp của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, bà con chòm xóm nên cũng no d7u3 qua ngày. " Nhận được tiền hỗ trợ tôi mừng lắm, có tiền mua sữa cho con. Tôi cảm thấy cũng hạnh phúc khi được nhà nước quan tâm đến đời sống người dân trong lúc khó khăn hoạn nạn này", chị H. xúc động nói.

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 6.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 7.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 8.

Quận Ninh Kiều trao tiền mặt tại nhà cho các đối tượng

Còn tại quận Thốt Nốt, đợt này quận thực hiện chi tiền hỗ trợ chính sách 10 Nghị quyết 68 gồm: 50 hộ kinh doanh; 05 nhóm lao động tự do; 933 người bán lẻ xổ số lưu động (bán dạo); 2.445 người lao động tự do (thuộc nhóm 2, 3, 4, 5 của Nghị quyết 52 HĐNDTP). Các đội công tác được giao trách nhiệm đến tận nhà, trao tận tay từng người số tiền hỗ trợ.

Nhận được tiền hỗ trợ tại nhà, ông V.V.N. (55 tuổi, quận Thốt Nốt), nghề chạy xe ôm xúc động nói: Trước giờ nghe trên tivi và đọc báo thấy nhà nước hỗ trợ cho người dân khó khăn do dịch Covid-19. Vừa rồi, khu phố có đến nhà lấy danh sách "tôi cứ nghĩ chắc lấy cho có chứ dễ gì mình được xét duyệt, nay cán bộ địa phương tới nhà trao tiền tôi vui mừng và xúc động dữ lắm  “Nhà nước mình lo cho dân số 1”.

Những ngày này, các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã khẩn trương trao tiền hỗ trợ kịp thời cho người dân. Tính đến trưa ngày 15/9, tại huyện Phong Điền đã chi cho  3.180/4.543 lao động tự do, số còn lại các đơn vị đang tiếp tục chi cho người dân.

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 9.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 10.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 11.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 12.

 

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 13.

Quận Thốt Nốt trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng

Theo bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ, tính đến ngày 18/9/2021, kết quả thực hiện 12 nhóm chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68 toàn TP.Cần Thơ đã hỗ trợ cho 3.663 người sử dụng lao động, 98.788/125.896 lượt người, với kinh phí trên 83 tỷ 810 triệu đồng/139 tỷ  790 triệu đồng, đạt 78,47% so với số lượng được phê duyệt. Riêng  chính sách 12 (Hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  của Hội đồng nhân dân thành phố) Cần Thơ đã hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động: 09/09 quận, huyện đã được phê duyệt hỗ trợ lần 1 (mức 1.200.000 đồng/ người); 08/09 quận, huyện (các quận: Ô Môn, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, Bình Thủy; các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới  Lai) đã được phê duyệt hỗ trợ bổ sung lần 2 (mức 800.000 đồng/người); Đến nay đã  chi hỗ trợ 7.110/7.690 người với kinh phí 10 tỷ 336 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92,46%.

 “Những người lao động tự do là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Thấu hiểu điều đó nên lãnh đạo TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương, ban ngành đơn giản hóa thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con đăng ký  và nhận hỗ trợ trong thời gian sớm nhất", bà Xuân Mai chia sẻ.

Bên cạch các gỏi hỗ trợ của nhà nước, TP Cần Thơ đã huy động sự tham gia của MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, các ban, ngành với nhiều hoạt động thiết thực lan tỏa yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn trước đại dịch Covid-19.

Cần Thơ: Tiền hỗ trợ Covid-19 nhanh chóng đến tay người dân - Ảnh 14.

TP.Cần Thơ sử dụng Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ cho đối tượng là hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thời gian qua, TP.Cần Thơ triển khai các chương trình hỗ trợ như suất cơm miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm phong tỏa, các khu cách ly; tặng  quà là lương thực, nhu yếu phẩm, rau củ quả cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó  khăn, các hộ trong khu vực bị phong tỏa,… duy trì mô hình Chợ 0 đồng, Bếp yêu  thương, Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe Dân vận, Công trình 650 Túi thuốc yêu  thương, ATM gạo... để san sẻ khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch. 

Bên cạnh đó, TP.Cần Thơ sử dụng Quỹ Vì người nghèo  để hỗ trợ cho  đối tượng là hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức  500.000 đồng/hộ với tổng kinh phí 900 triệu đồng (1.800 hộ); hỗ trợ cho đối tượng  là hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức 900.000  đồng/hộ với tổng kinh phí 02 tỷ 850 triệu đồng (3.167 hộ, gồm: 1.032 hộ nghèo,  2.135 hộ cận nghèo).

Đồng thời, TP Cần Thơ đã ban hành các văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ về tín dụng; đề nghị Điện lực thành phố và các Công ty cấp nước hỗ trợ miễn, giảm tiền điện, tiền nước cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

PHA LÊ
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ