Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân chật vật trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của dịp 30/4 - 1/5 năm nay, hàng trăm người từ các tỉnh/thành lại đổ về Hà Nội để học tập, công tác khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, người dân chật vật nhích từng chút giữa rừng phương tiện để trở lại thành phố.

Empty

Điểm đón trả khách của xe buýt tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) chiều ngày 3/5, đông kín sinh viên, người lao động quay trở lại học tập và làm việc.

Empty

Nhiều sinh viên mang theo hàng hoá, đồ đạc lỉnh kỉnh làm cho vỉa hè không có lối đi lại.

Empty

Các tài xế công nghệ đỗ xe tràn ra ngoài đường chính để chèo kéo, đón khách gây ùn tắc giao thông.

Empty

Các lực lượng chức năng liên tục phân luồng, điều tiết, đảm bảo giao thông cho người dân.

Empty

Đoạn đường Nguyễn Xiển và và Vành đai 3 ùn tắc kéo dài. Các phương tiện chật vật di chuyển, “nhích” từng chút để về nhà.

Empty

Nhiều gia đình lộ rõ sự mệt mỏi vì phải đứng yên dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội quá lâu.

Empty

Càng về chiều, lượng xe cộ dồn về càng đông, áp lực giao thông tăng lên rõ rệt.

Empty

Nhiều người dân “phi” xe máy lên vỉa hè để di chuyển cho nhanh

Empty

Do hầu hết lượng phương tiện đi qua đường Vành đai 3 Hà Nội để trở về Thủ đô nên đây là tuyến đường xảy ra ùn tắc nhiều nhất, rất nhều ô tô, xe máy nối đuôi nhau.