Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân đi mua vàng Vía Thần Tài sớm, nhiều mặt hàng bị “cháy”

Dù ngày Vía Thần Tài chưa chính thức đến, nhưng nhiều người dân do ngại đông, sợ dịch bệnh nCoV, nên đã đi mua vàng sớm.

Người dân đi mua vàng Vía Thần Tài sớm, nhiều mặt hàng bị “cháy” - Ảnh 1.

Nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh đi mua vàng Vía Thần Tài sớm. Ảnh: Dân Trí

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 1/2, sức mua vàng ngày vía Thần Tài tại các cửa hàng vàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu "nóng" dần. Khu vực chợ Bà Chiểu, đường Lê Quang Định, các tiệm vàng đã có nhiều người đến mua.

Chủ tiệm vàng Kim Loan tại chợ Bà Chiểu cho biết, vừa nghỉ Tết xong, lại rơi vào 2 ngày cuối tuần nên người dân chưa đổ về Thành phố nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà nhiều người tranh thủ sự "nhàn rỗi" để đi mua vàng.

Theo ghi nhận, bộ ba ông Phúc - Lộc - Tài giá 13,854 triệu đồng đang thu hút sự quan tâm. Các dòng sản phẩm như chuột mạ vàng 24K in chữ Phúc giá 16,5 triệu/sản phẩm cũng có dấu hiệu "cháy" hàng vì nhiều người "săn" chuột vàng - linh vật của năm.

Người dân đi mua vàng Vía Thần Tài sớm, nhiều mặt hàng bị “cháy” - Ảnh 2.

Chuột mạ vàng được nhiều người tìm mua. Ảnh: Dân Trí

"Ngày vía Thần Tài là ngày đầu tuần, lại là lúc mọi người đã trở lại TPHCM sau thời gian nghỉ Tết rồi nên chắc chắn vừa kẹt xe, vừa chen lấn, nên thôi, tôi phải đi mua sớm. Đường rộng thênh thang, tha hồ đi. Cửa hàng không chen lấn, tha hồ chọn mẫu mình thích. 2 ngày cuối tuần cũng là ngày 8, 9 Âm lịch, đều tốt nên tôi chọn vía Thần Tài sớm, giàu sớm", anh Đình Nguyên, ngụ Phú Nhuận vui vẻ nói.

Theo ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại của PNJ, trong mùa vía Thần Tài năm nay, trang sức có vẻ lên ngôi. Bên cạnh việc mua miếng vàng thần tài thì rất nhiều khách hàng đều lựa chọn các mẫu trang sức phong thủy, gắn với các biểu tượng may mắn, tâm linh hay linh vật năm Canh Tý cũng được mua rất nhiều.

Gạo vàng ròng cháy hàng. Ảnh: Vietnamnet

Gạo vàng ròng "cháy hàng". Ảnh: Vietnamnet

Mặt khác, theo Vietnamnet, đầu năm Canh Tý, gạo vàng ròng xuất hiện và bất ngờ lên cơn sốt. Dù giá dao động từ 400.000 đến 1 triệu đồng/hạt, song gạo vàng vẫn được mọi người đặt mua xuyên Tết để cầu mong một năm no đủ, giàu sang.

Thay vì chỉ tung ra bộ sản phẩm 12 con giáp để đáp ứng nhu cầu mua vàng phong thuỷ, đầu năm Canh Tý này, các cửa hàng vàng cung tung ra sản phẩm hạt gạo vàng ròng đón đầu xu hướng mua vàng cầu may mắn giàu sang dịp đầu năm và ngày vía Thần Tài 2020.

Trên thị trường cũng như "chợ mạng", gạo vàng 24k xuất hiện tràn ngập với giá bán dao động từ khoảng 400.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/hạt tuỳ trọng lượng.

Đa phần khách chỉ mua 1-3 hạt để kết dây thành vòng đeo tay, nhưng cũng có khách mua cả một nắm gạo vàng khoảng vài chục hạt về bỏ vào hũ để cầu mong một năm no đủ, sung túc, giàu sang.

Bà Bùi Hồng Tâm, Tổng giám đốc thương hiệu vàng phong thuỷ Ancarat, cho biết, mặt hàng gạo vàng 24K đang được rất nhiều khách đặt mua với mong muốn năm Canh Tý sẽ gặp nhiều may mắn, dư giả tiền bạc, hưởng nhiều vinh hoa phú quý giống như câu nói "Chuột sa hũ nếp".

Tổng sản phẩm hạt gạo tung ra dịp này khoảng 20.000 sản phẩm hạt gạo vàng trơn, hạt gạo vào in hình chuột; hơn 2.000 hạt gạo Lộc và 2.000 hạt gạo Tài. Ngoài ra còn hạt gạo in chữ Phát để tặng khách mua vàng. Bà Tâm cho hay, sản phẩm hạt gạo đều được làm từ vàng 24k-99,99%.

Đến nay, lượng người mua tăng đột biến, mặt hàng hạt gạo vàng chữ Lộc, Tài của Ancarat gần như đã "cháy hàng" tại các chi nhánh.  Riêng sản phẩm hạt gạo in hình chuột, năm nay doanh nghiệp của bà tung ra tới 10.000 hạt. Do là năm Canh Tý nên sản phẩm này đặc biệt hút khách, thậm chí mùng 1 Tết khách còn xếp hàng dài tại cửa hàng 189 - Cống Quỳnh (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

"Sản phẩm này đến nay cũng tiêu thụ được khoảng 6.000 hạt rồi, còn khoảng 4.000 hạt nữa thôi. Số lượng này được giữa lại để bán cho ngày khách Vía Thần Tài", bà Tâm nói.