Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân Hà Nội đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương

Chưa tới giờ mở cửa, hàng trăm người đã đổ về Aeon Mall Hà Đông xếp hàng chờ tới lượt vào mua sắm. Nhiều vị khách còn bỏ làm để tới đây săn hàng giảm giá trong ngày đầu khai trương.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 1.

Sáng 26/11, Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông chính thức mở cửa tiếp đón khách hàng.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 2.

Mặc dù là giữa tuần nhưng lượt người tới đây rất đông, nhiều khách đã xếp hàng từ rất sớm để chờ.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 3.

"Biết tin sáng nay siêu thị mở cửa đón khách hàng nên tôi đã tới siêu thị xếp hàng từ 7h sáng với mong muốn mua được nhiều hàng giảm giá và nhận được ưu đãi tốt nhất" chị Nguyễn Thị Loan, Vạn Phúc, Hà Đông cho biết.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 4.

Cũng giống chị Loan, chị Hoàng Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội cũng chia sẻ, "trong thời gian khai trương, chắc chắn siêu thị sẽ có rất nhiều chương trình ưu đã tốt, đây là cơ hội hiếm có nên tôi và vài người bạn đã xin nghỉ làm để tới đây để "săn" hàng khuyến mãi".

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, càng về trưa, lượng khách tìm tới siêu thị ngày càng đông

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 6.

...người già và thanh niên, học sinh cũng tới trải nghiệm không gian mua sắm lớn nhất miền Bắc.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 7.

Nhiều người còn bế theo con nhỏ tới trung tâm thương mại.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 8.

Do lượng khách quá đông nên toàn bộ nhân viên trong siêu thị luôn trong tình trạng bận rộn, không có thời gian nghỉ trưa.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 9.

Hầu hết theo chia sẻ của nhiều khách đến khu mua sắm này là do tò mò về các dịch vụ mới...

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 10.

...hay các món ăn nổi tiếng của Nhật Bản và đồ chiên rán có giá khá mềm.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 11.

Tuy nhiên, khác so với sự kiện khai trương Aeon Mall khu vực Long Biên, tại chi nhánh Hà Đông không xảy ra tình trạng chen lấn và thiếu chỗ ngồi bởi diện tích siêu thị lớn hơn.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 12.

Xe đẩy hàng phục vụ khách hàng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 13.

Đến thời điểm hiện tại, các gian hàng thời trang, mỹ phẩm thuộc trung tâm thương mại vẫn chưa đi vào hoạt động, nhiều shop vẫn đóng cửa im lìm thực hiện những công đoạn cuối cùng....

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 14.

...cũng như sắp xếp lại các mặt hàng cũng như đào tạo nhân viên mới.

Người dân Hà Nội bỏ làm đổ xô về Aeon Mall Hà Đông trong ngày đầu khai trương - Ảnh 15.

"Hiện tại, trung tâm thương mại vẫn chưa đi vào hoạt động và phải tới 5/12 mới bắt đầu mở cửa đón khách, thời điểm này chỉ có đồ ăn và siêu thị Aeon Mall đi vào hoạt động", 1 nhân viên quầy thông tin siêu thị Aeon Mall Hà Đông nói.

Dự án Aeon Mall Hà Đông được khởi công tháng 4/2018 với mức tổng vốn đầu tư 192,5 triệu USD (4.000 tỷ đồng) do Công ty TNHH Aeon Mall làm chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư, trung tâm thương mại này được xây dựng trên khu đất có diện tích 98.000 m2.

Tầng 1 chủ yếu cung cấp các sản phẩm thiết yếu hàng ngày dành cho các gia đình như rau củ quả, nông sản và thực phẩm tươi suống. Khu ẩm thực tự chọn có sức chứa lên tới 250 chỗ ngồi.

Tầng 2 bày bán các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm và tầng 3 bày bán các sản phẩm điện tử, điện gia dụng, các sản phẩm văn phòng phẩm và đồ trang trí nội thất.

Bên ngoài, bãi đỗ xe có sức chứa lên tới 2.100 xe ô tô và hơn 9.000 xe máy, được thiết kế với mô hình nhiều cây xanh, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.