Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân TP.HCM vật vã sau cơn mưa lớn cuối ngày

Chiều nay, cơn mưa lớn kèm theo giông và sấm sét khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập nặng, người dân vật vã nhiều giờ liền trên phố.

Khoảng 13h chiều 2/6, cơn mưa giông kéo hàng tiếng đồng hồ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm quận 1 như: Lê Lai, Lê Lợi, Bùi Viện, Cống Quỳnh… bị ngập nặng. Lượng mưa phổ biến từ 40-45mm, trong cơn mưa lớn còn xuất hiện sấm sét và gió giật mạnh.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cảnh báo tuần này, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đỉnh triều rơi vào buổi chiều, kết hợp mưa lớn khả năng ngập nặng nhiều khu vực.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cảnh báo tuần này, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đỉnh triều rơi vào buổi chiều, kết hợp mưa lớn khả năng ngập nặng nhiều khu vực.

Tại quận Gò Vấp, Quận 4 mưa xuất hiện trễ hơn. Mưa bắt đầu từ lúc 16h chiều, kéo dài trong vài tiếng đồng hồ và đầy sấm sét. Các con đường: Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành… chìm trong biển nước; nhiều xe máy bị chết máy, người điều khiển phải dắt bộ trong làn nước sâu, thậm chí nhiều trường hợp bị té ngã trong dòng nước đục ngầu.

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo dông có thể đe dọa an toàn người đi đường.

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo dông có thể đe dọa an toàn người đi đường.

Tại TP Thủ Đức, càng về chiều tối, đường Ung Văn Khiêm bị nước tràn đầy đường, khiến xe cộ bị ùn tắc. Trên đường Quốc Hương, một đoạn đường dài gần 1km bị ngập hơn nửa bánh xe máy, khiến xe cộ di chuyển hết sức khó khăn. Mưa lớn xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông trên một số quận có phần hỗn loạn.

Chuyên gia khuyến cáo người dân lưu ý tìm nơi trú ẩn khi mưa to, gió lớn để tránh gặp cây xanh gãy đổ, sấm sét.

Chuyên gia khuyến cáo người dân lưu ý tìm nơi trú ẩn khi mưa to, gió lớn để tránh gặp cây xanh gãy đổ, sấm sét.

Đặc biệt, các tuyến đường trũng thấp của thành phố cần lưu ý như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp)...

Tại các đường Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), nhiều xe chết máy khi qua đây.

Tại các đường Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), nhiều xe chết máy khi qua đây.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, vào chiều nay, mưa xuất hiện trên diện rộng khắp TPHCM, lượng mưa đo được từ 35-50mm. Từ chiều đến tối, mây dông vẫn đang di chuyển từ các tỉnh Tây Ninh và Long An sang và tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực phía Bắc, phía Nam và trung tâm TP. HCM. Lượng mưa tại Dĩ An hơn 24 mm, Tân Uyên 14,6 mm (Bình Dương), Biên Hòa 63 mm, Thống Nhất 24 mm, Đăk Lua 18.8 mm, Long Thành 16,2 (Đồng Nai), Bình Long 20 mm (Bình Phước)… Riêng TP.HCM, lượng mưa đo được lúc 16h là 50 mm.

Lượng mưa phổ biến 30-40 mm, một số khu vực lên đến 45 mm. Lốc, sấm sét và gió giật xuất hiện trong cơn mưa.

Lượng mưa phổ biến 30-40 mm, một số khu vực lên đến 45 mm. Lốc, sấm sét và gió giật xuất hiện trong cơn mưa.

Cơn mưa dông xuất hiện khoảng lúc 13h ngày 2/6 và kéo dài 3 giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm quận 1 như Cống Quỳnh, Lê Lợi, Lê Lai, Bùi Viện ngập nặng.

Cơn mưa dông xuất hiện khoảng lúc 13h ngày 2/6 và kéo dài 3 giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm quận 1 như Cống Quỳnh, Lê Lợi, Lê Lai, Bùi Viện ngập nặng.

Người dân bì bõm lội nước nhiều giờ liền.

Người dân bì bõm lội nước nhiều giờ liền.