Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân vẫn tấp nập đi lễ chùa Rằm tháng 7 bất chấp dịch bệnh Covid-19

Mặc dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng người dân Thủ đô vẫn chủ quan đi lễ chùa để cầu may.

Ghi nhận tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vào trưa 2/9 (tức 15/7 Âm lịch), rất đông người dân đã đến đây dâng lễ. Khói hương nghi ngút từ ngoài vào trong, việc giữ khoảng cách an toàn đã không được thực hiện nghiêm túc. Thậm chí, một số người còn không đeo khẩu trang.

Tại chùa Vạn Niên, chùa Trấn Quốc (Tây Hồ - Hà Nội), các bãi gửi xe trước cổng chùa chật cứng, người đi lễ chùa ra vào tấp nập. Được biết, dịp Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay cũng đúng vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên nhu cầu đi lễ chùa của người dân cũng tăng cao hơn so với ngày thường.

Tại Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), mặc dù lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào tại các lối vào chính, tuy nhiên, một số người dân vẫn tìm cách để vào bên trong.

Bất chấp dịch Covid-19, nhiều người dân Hà Nội vẫn đi lễ chùa rằm tháng