Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét

Nhiều người lao động tự do tại Hà Nội đã phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm trong đêm khi nhiệt độ xuống thấp.

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội nhóm lửa trên vỉa hè để sưởi ấm do nhiệt độ xuống thấp. Nguồn: Dân trí

Báo Dân trí phản ánh, đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay đang ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đêm ngày 5/12, nền nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận chỉ còn 11 độ C. Đây là ngưỡng rét đậm, nhiều người dân khi phải ra đường vào buổi tối có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hoàng... người dân đốt những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm, xua tan giá lạnh. Các khu vực tập trung đông người lao động như bến xe Mỹ Đình, quanh các công viên, khu vui chơi cũng dùng phương pháp này để chống chọi lại cái rét 11 độ C.

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 2.

Cảnh đốt lửa sưởi ấm, xua tan giá lạnh được ghi nhận ở nhiều tuyến phố. Nguồn: Zing.vn

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 3.

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 4.

Trời rét đậm, thời tiết lạnh giá ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân. Nguồn: Dân trí

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 5.

Trang phục của thanh niên nam nữ Hà Nội ra đường trong đêm đông. Nguồn: Zing.vn

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 6.

Nhiều tuyến phố vắng người. Nguồn: Zing.vn

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 7.

Người lao động tự do vất vả mưu sinh trong mừa giá rét. Nguồn: Zing.vn

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 8.

Tiểu thương buôn bán hoa quả ở chợ Long Biên ngủ gục bên sạp hàng. Nguồn: Zing.vn

Người Hà Nội nổi lửa sưởi ấm trên vỉa hè trong đêm giá rét - Ảnh 9.

Nhiều tiểu thương đi xe máy mặc thêm áo mưa tránh rét, dù trời khô ráo.