Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người Trung Quốc tận dụng triệt để ứng dụng smartphone nhằm "né" các ổ dịch virus corona

Không ít người Trung Quốc đang dựa vào công nghệ để bảo vệ bản thân khỏi virus corona.

Cả công ty dữ liệu bản đồ QuantUrban và 1 nhà phát triển ứng dụng mi-ni cho Wechat đã ra mắt các nền tảng mới, có thể đưa ra thông tin về các khu vực có người nhiễm virus corona. Thậm chí, nó có thể hiển thị dữ liệu theo thời gian thực để người dùng biết mình có đang ở gần ổ dịch hay không.

Trong khi ứng dụng "YiKuang" (tạm dịch: tình hình dịch bệnh) của Wechat "bao trọn gói" dữ liệu nhiễm virus corona ở các thành phố phía nam của Thâm Quyến và Quảng Châu - bản đồ "ổ dịch" của QuantUrban sẽ lo liệu 9 thành phố khác trong khu vực.

Người Trung Quốc tận dụng triệt để ứng dụng smartphone nhằm "né" các ổ dịch virus corona - Ảnh 1.

"Thâm Quyến có thể bùng nổ dịch bệnh chỉ trong ít hôm tới, tuy nhiên tốc độ cung cấp dữ liệu của nhà chức trách vẫn quá chậm", bà A., một quản lý ở Thâm Quyến từ chối cung cấp họ tên, cho biết.

"Xem bản đồ tình hình dịch bệnh sẽ giúp tâm lý thoải mái hơn. Chúng ta khó lòng đảm bảo không có ca lây nhiễm mới, tuy nhiên bạn có thể né tránh ổ dịch", cô nói.

Tại Thâm Quyến, số ca mắc virus corona đã tăng lên 245 vào ngày 3/2, khiến "thủ đô công nghệ" bị ảnh hưởng nặng nề (chung số phận với Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu). Sở dĩ, các thành phố lớn bị ảnh hưởng nặng nề do lượng người lao động nhập cư khổng lồ đổ về dịp đầu năm mới.

Người Trung Quốc tận dụng triệt để ứng dụng smartphone nhằm "né" các ổ dịch virus corona - Ảnh 2.

"Chúng tôi muốn chú thích rõ thông tin trên bản đồ để mọi người thấy rõ các khu vực có người nhiễm bệnh. Đây là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân", Yuan Xiaohui, đồng sáng lập kiêm CEO của QuantUrban cho hay.

Bên cạnh đó, những người tình nguyện thu thập thông tin đóng vào trò quan trọng trong việc tạo dựng bản đồ dịch.

Ví dụ, ứng dụng Yikuang của Wechat dựa vào người tình nguyện để cập nhập dữ liệu về các ổ dịch theo thời gian thực.

"Nếu tôi biết có người đang ốm sốt ở gần đây, tôi sẽ cẩn thận hơn rất nhiều", Steven, sinh viên ngành kinh tế nói với Reuters. "Tôi sống ở khu vực giữa Thâm Quyến và Quảng Châu, những ứng dụng và bản đồ dịch này quả thật tuyệt vời".

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Người Trung Quốc tận dụng triệt để ứng dụng smartphone nhằm "né" các ổ dịch virus corona - Ảnh 4.

Theo Straist Times