Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người từ vùng xanh ở Hà Nội về Hải Phòng không phải cách ly tập trung

Những người từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 15/CT-TTg và người từ các vùng xanh ở TP. Hà Nội được phép vào TP. Hải Phòng nhưng phải thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày.

Người từ vùng xanh ở Hà Nội về Hải Phòng không phải cách ly tập trung - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở TP. Hải Phòng. Ảnh minh họa

Mặc dù TP. Hải Phòng đã nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố vào Hải Phòng. Ngày 17/9, Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về Thành phố. 

Những người từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 15/CT-TTg và người từ các vùng xanh ở TP. Hà Nội được phép vào TP. Hải Phòng nhưng phải thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày.

Mặc dù TP. Hải Phòng đã nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố vào Hải Phòng. Cụ thể:

Người từ các địa phương vào Hải Phòng vẫn phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) của các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép.

Người về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 15/CT-TTg và các vùng xanh của TP. Hà Nội thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14, nếu âm tính sẽ kết thúc việc cách ly.

Tất cả người dân đi từ vùng dịch (nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) về TP. Hải Phòng đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú do thành phố chỉ định và tự chi trả tiền lưu trú và các chi phí khác liên quan.

Đối với lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa được sử dụng kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR tại tất cả các cơ sở y tế đã được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm.

Đối với việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài để thực hiện chuyến bay, chỉ cho phép 1 lái xe đưa người có vé đi nước ngoài lên sân bay. Lái xe phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ, thực hiện đúng nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến, không dừng dọc đường, khi quay về phải cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày. Cụ thể:

Người từ các địa phương vào Hải Phòng vẫn phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) của các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép.

Người về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 15/CT-TTg và các vùng xanh của TP. Hà Nội thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14, nếu âm tính sẽ kết thúc việc cách ly.

Tất cả người dân đi từ vùng dịch (nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) về TP. Hải Phòng đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú do thành phố chỉ định và tự chi trả tiền lưu trú và các chi phí khác liên quan.

Đối với lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa được sử dụng kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR tại tất cả các cơ sở y tế đã được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm.

Đối với việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài để thực hiện chuyến bay, chỉ cho phép 1 lái xe đưa người có vé đi nước ngoài lên sân bay. Lái xe phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ, thực hiện đúng nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến, không dừng dọc đường, khi quay về phải cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày.