Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên Bí thư Đảng ủy quận Hoàn Kiếm nộp lại súng K59

(Dân sinh) - Sáng 27/4, ông Hoàng Linh, nguyên thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ quận Hoàn Kiếm còn tự giác nộp lại súng và Giấy mang súng quân dụng K59 được cấp từ năm 1978.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ gây án, ngày 27/4, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Quận đội Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ đợt 1/2020.

Nguyên Bí thư Đảng ủy quận Hoàn Kiếm nộp lại súng K59  - Ảnh 1.

Nuyên Bí thư Đảng uỷ quận Hoàn Kiếm tự giác nộp lại súng và Giấy mang súng quân dụng K59 được cấp từ năm 1978.

Điểm giao nộp vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ tại số 2 Cổ Tân, phường Tràng Tiền.

Theo Trung tá, Phạm Thị Minh Huệ, Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm) thực hiện kế hoạch 68/KH-CAHK-TH-QLHC ngày 30/3/2020 của công an quận Hoàn Kiếm, đến nay đã thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, trong đó có nhiều vũ khí có tính sát thương cao không để các đối tượng sử dụng gây án.

Nguyên Bí thư Đảng ủy quận Hoàn Kiếm nộp lại súng K59  - Ảnh 3.

Nhiều vũ khí được người dân tự ý giao nộp cho cơ quan chức năng

Theo ghi nhận, ngoài dao kiếm, công cụ hỗ trợ qua vận động quần chúng, công an quận đã thu giữ cả đạn súng các loại.

Đặc biệt trong sáng 27/4, bác Hoàng Linh, nguyên thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ quận Hoàn Kiếm còn tự giác nộp lại súng và Giấy mang súng quân dụng K59 được cấp từ năm 1978.

Nguyên Bí thư Đảng ủy quận Hoàn Kiếm nộp lại súng K59  - Ảnh 4.

Số vũ khí được thu hồi

Từ đầu năm 2020 đến nay, qua 2 đợt tổ chức thu hồi vũ khí nóng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hàng nghìn phiếu tố giác tội phạm, qua đó thu hồi 5 khẩu súng (trong đó có 2 súng quân dụng, 1 súng thể thao và 2 súng tự chế), 128 viên đạn, 3 công cụ hỗ trợ, và 47 vũ khí thô sơ, cùng hàng chục loại pháo.