Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt

Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, đã cấu kết với người ngoài chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của doanh nghiệp ký quỹ.

Ngày 6/1, thông tin trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-12-2017, Trần Hữu Thọ và ông Đỗ Trọng Huấn (đại diện Công ty Đạt Minh) đến ngân hàng gặp ông Minh nói chuyện chuyển 2,350 tỉ đồng vào tài khoản của công ty Thọ để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc ở TP Sóc Trăng.

Hai người này cam kết không sử dụng số tiền này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển khoản.

Liên quan đến vấn đề này, Tri thức trực tuyến đưa thông tin, theo quy định, ông Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng đã không thực hiện.

Hai ngày sau, Thọ gọi điện cho giám đốc chi nhánh ngân hàng xin rút số tiền ông Huấn đã chuyển vào tài khoản. Khi đó, Minh thỏa thuận nếu rút tiền thì Thọ phải cho mình mượn 1 tỷ đồng.

Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày, ông Huấn không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền đã ký quỹ nên gọi điện thoại hỏi giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Ông Minh đẩy trách nhiệm cho Thọ và không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng đã mượn trước đó. Quá trình điều tra, Thọ bị cảnh sát khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra.