Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Hứa Ngọc Thuận qua đời

Ông Hứa Ngọc Thuận (67 tuổi) nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM thời kỳ 2009 – 2016 đã qua đời sau khi bị ngã tại nhà riêng và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 20/11, ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM đã qua đời sau một tai nạn tại nhà riêng trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. HCM.

Ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch TP HCM

Ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch TP HCM

Trước đó, chiều 19/11, ông Hứa Ngọc Thuận bị ngã tại nhà riêng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược nhưng không qua khỏi. Ông từ trần vào hồi 17 giờ 27 phút ngày 19/11.

Lễ nhập quan được tổ chức vào hồi 9 giờ 30 phút hôm nay (20/11). Lễ viếng: 8 giờ ngày 21/11. Lễ truy điệu 7 giờ ngày 23/11. Di quan lúc 7 giờ 30 ngày 23/11. An táng tại Nghĩa trang Thành phố (phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM).

Báo Tiền Phong đưa tin, ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, quê quán tỉnh Bến Tre, có trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận Chính trị.

Tại kỳ họp lần thứ 16 HĐND TP. HCM khóa VII diễn ra ngày 9/7/2009, ông Hứa Ngọc Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ông tiếp tục được HĐND TP. HCM khoá VIII bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Hứa Ngọc Thuận từng giữ các vị trí quan trọng của thành phố, như: Chánh Văn phòng Thành uỷ TP. HCM, Bí thư Quận uỷ Quận Gò Vấp, Trưởng ban Quản lý Khu Nam Sài Gòn.

Cuối năm 2016, ông Thuận nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.