Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT ở Cần Thơ bị tố bỏ con rơi

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ bị tố có quan hệ tình với một người phụ nữ ở Bình Định và không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con chung của hai người.

Ngày 2/12, thông tin trên VietNamNet, Phó Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ Tống Hoàng Kha xác nhận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của đơn vị đã nhận thụ lý đơn của một người phụ nữ tố cáo ông L.T.B. nguyên Phó Giám đốc Sở này đã quan hệ tình cảm và có chung 1 đứa con nhưng không có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ.

Ông B. hiện là Giám đốc một trung tâm đăng kiểm thuộc GTVT TP. Cần Thơ. Người gửi đơn tố cáo ông B. là bà H.T.T.V (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).

Bà V. gửi đơn tố cáo ông B. đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ. Sau khi nhận được đơn, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ đã chuyển đơn tố của bà V. cho Sở GTVT xem xét giải quyết theo quy định.

Nguyên Phó giám đốc Sở GTVT ở Cần Thơ bị tố bỏ con rơi - Ảnh 1.

Đơn tố cáo của bà V. gửi cơ quan chức năng.

"Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được đơn đề ngày 15/8, bà V. công tác tại Sở GTVT tỉnh Bình Định tố cáo ông B. đã quan hệ tình cảm như vợ chồng với bà và có 1 đứa con chung nhưng ông B. không thực hiện đúng lời hứa, không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con chung", văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ gửi Giám đốc Sở GTVT nêu.

Theo đơn tố cáo của bà V., hồi năm 2013 lãnh đạo cơ quan của bà có tiếp đoàn công tác của ông B. Ông B. thời điểm này đang công tác tại Sở GTVT TP Cần Thơ.

Thời điểm gặp mặt, ông B. có xin số điện thoại của bà V., sau đó nhiều lần nhắn tin thăm hỏi. Đến cuối năm 2013, ông B. nhắn tin khoe với bà V. đã lên chức Phó giám đốc Sở GTVT.

Tháng 7/2014, bà V. đi khám bệnh ở Sài Gòn, ông B. và một người làm chung cơ quan từ Cần Thơ lên gặp, đi chơi và đưa người phụ nữ này về khách sạn.

"Thời gian sau đó, ông B. chủ động hẹn với tôi mỗi tháng vào Sài Gòn một lần và ông ấy sẽ từ Cần Thơ lên để ở cùng nhau từ thứ 6 đến sáng thứ 2", đơn bà V. tố cáo ông B.

Vẫn theo đơn này, tháng 5/2015, ông B. đi Hà Nội công tác, rủ bà V. đi cùng. "Trong thời gian quen biết nhau, ông B. đưa tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người trong cơ quan, trong ngành giao thông. Tháng 6/2015, tôi phát hiện có thai. Tháng 1/2016, tôi gặp ông B. ở Sài Gòn thì được ông ấy đề nghị phá thai.

Tôi sợ ảnh hưởng tính mạng và cái thai đã lớn nên không thực hiện theo yêu cầu của ông B. Đến tháng 4/2016, tôi sinh 1 bé gái", bà V. trình bày trong đơn.

Theo lời người phụ nữ này, từ lúc sinh con đến nay, ông B. không nhận con và thất hứa. Do nuôi con nhỏ vất vả, bà không có cơ hội vào Cần Thơ để hỏi chuyện. Nhiều lần trò chuyện qua điện thoại, ông B. lúc nói sẽ cưới, lúc sẽ nhận con về nuôi, lúc nói sẽ làm giấy đăng ký kết hôn…nhưng ông không thực hiện.

Báo Tiền phong đưa tin, Theo Kết quả xét nghiệm ADN tháng 8/2019 của Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền thì cháu gái nói trên là con ruột của ông B.

Cũng trong tháng 8/2019, qua xem xét đơn của bà V., Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ có văn bản chuyển đơn đến Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, ông L. T. B. khi làm Phó Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ từng bị Ủy ban nhân dân thành phố kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, thiếu kiểm tra giám sát để thuộc cấp vi phạm pháp luật, liên quan đến 7 cán bộ Thanh tra Giao thông nhận hối lộ với số tiền gần 4 tỷ đồng.