Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

(Dân sinh) - Sáng nay 3/9, Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX đã diễn ra với nội dung quan trọng về công tác nhân sự cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải (do trước đó ông Nguyễn Tiến Hải được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Các đại biểu HĐND tỉnh đồng thời tiến hành bầu ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng (bìa trái) tặng hoa ông Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện (thứ 3 từ trái) tặng hoa ông Phạm Chí Hải, sau phần miễn nhiệm. Ảnh Báo Đất Mũi

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu đảm nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quân cho rằng đây là vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh 2.

GS, TS Lê Quân - tân Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu nhận chức. Ảnh Báo Đất Mũi

“Tôi xin hứa sẽ đem hết sức mình phụng sự công việc, coi Cà Mau là quê hương, chung sức, chung lòng cùng các đồng chí vì sự phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quân cam kết. 

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Chí Hải, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do ông Phạm Chí Hải được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển).

Ông Lê Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương mại; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào tháng 9/2017, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về trình độ chuyên môn, ông Lê Quân tốt nghiệp Cử nhân Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Thương mại; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về công tác quản lý; Thạc sĩ Quản trị chiến lược tại Đại học Kinh doanh Grenoble và Tiến sĩ Khoa học quản trị tại Đại học Tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp).

Trước đó, Hội nghị Tỉnh ủy vào ngày 29/8 đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Lê Quân thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.