Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Hoàng Vĩnh Bảo, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT và Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long, nay là Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Lễ trao Huân chương Lao động cho nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Tập đoàn VNPT được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ TT&TT diễn ra chiều 22/12.

Theo Quyết định 1670 ngày 30/9, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Hoàng Vĩnh Bảo, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo sinh ngày 15/5/1961, quê ở Phú Thọ, đã có hơn 40 năm trải qua nhiều vị trí công tác. Ông Hoàng Vĩnh Bảo được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TT&TT ngày 22/7/2016; sau đó được phân công phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông và được đánh giá là người am hiểu sâu sắc, có nhiều chỉ đạo sát sao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long, nay là Thứ trưởng Bộ TT&TT, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh ngày 27/5/1970, Thứ trưởng Phạm Đức Long là lãnh đạo thứ 2 của Bộ TT&TT thuộc thế hệ 7X. Thứ trưởng Phạm Đức Long được đào tạo cơ bản về điện tử viễn thông, có bằng Kỹ sư viễn thông tại trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Điện tử Viễn thông tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. 

Ông Phạm Đức Long đã công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị như: Trung tâm nhắn tin Sài Gòn Epro, Trung tâm vô tuyến di động MobileNet, Trung tâm điện thoại Call Link, Phòng Viễn thông (Bưu điện TP. Hồ Chí Minh), Trưởng phòng Viễn thông, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.