Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyễn Trần Duy Nhất tặng tấm huy chương Vàng Sea Games cho "Sửu Nhi Do Re Mi"

Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhà vô địch thế giới Muay Thái, Nguyễn Trần Duy Nhất xuất hiện tại toà nhà Sài Gòn Times Square (quận 1, TP.HCM) tham gia tiệc thôi nôi của "Sửu Nhi Do Re Mi". Anh đã mang một bất ngờ khi trao tặng Sửu Nhi Do Re Mi - nhân vật chính trong đêm tiệc Thôi Nôi tấm huy chương Vàng Sea Games 31.

Tại buổi tiệc Duy Nhất, anh Nguyễn Hồ Đăng Minh và nhóm bạn đã cùng thực hiện điệu nhảy chúc phúc Haka bằng cổ ngữ Maori của người NewZealand.

Điệu nhảy mạnh mẽ kết hợp giữa âm thanh hào hùng, chuyển động hình thể, động tác giậm chân vỗ ngực mạnh mẽ, quyết liệt và sắc thái biểu cảm mạnh mẽ của những chiến binh Maori cổ khiến những người tham dự buổi tiệc vô cùng thích thú.

Nguyễn Trần Duy Nhất đã mang tấm huy chương vàng Sea Game 31 mình giành được trao tặng cho con gái nuôi Sửu Nhi Do Re Mi.

Nguyễn Trần Duy Nhất đã mang tấm huy chương vàng Sea Game 31 mình giành được trao tặng cho con gái nuôi Sửu Nhi Do Re Mi.

Đây là điệu nhảy truyền thống chúc phúc Haka của những chiến binh người Maori nhảy trước khi ra trận để nâng cao tinh thần chiến đấu và chúc những điều may mắn cho các chiến binh Maori.

Sau khi điệu nhảy, Duy Nhất đã mang một bất ngờ khi trao tặng Sửu Nhi Do Re Mi - nhân vật chính trong đêm tiệc Thôi Nôi tấm huy chương vàng Sea Games 31.

Nguyễn Trần Duy Nhất, anh Nguyễn Hồ Đăng Minh và những người bạn cùng cùng thực hiện điệu nhảy chúc phúc Haka bằng cổ ngữ Maori của người NewZealand.

Nguyễn Trần Duy Nhất, anh Nguyễn Hồ Đăng Minh và những người bạn cùng cùng thực hiện điệu nhảy chúc phúc Haka bằng cổ ngữ Maori của người NewZealand.

Mặc dù Duy Nhất đã đạt được rất nhiều tấm huy chương vàng cũng như đang nắm giữ những đai vô địch thế giới bộ môn Muay Thái nhưng tấm huy chương vàng Sea Game 31 lần này rất quý giá và có ý nghĩa to lớn với anh vì đã phải chờ đợi tới 13 năm.

Với món quà ý nghĩa dành cho con gái nuôi Sửu Nhi Do Re Mi Duy Nhất nhắn nhủ: "Sửu Nhi Do Re Mi sẽ luôn mạnh khoẻ, thông minh, xinh đẹp, trờ thành người có ích cho xã hội".

Gia đình đại gia Di Băng - Quốc Vũ tham gia buổi tiệc.

Gia đình đại gia Di Băng - Quốc Vũ tham gia buổi tiệc.

Chưa hết, một món quà đặc biệt ý nghĩa khác không kém mà Nhà vô địch Muay Thái gửi đến là sẽ trở thành bố đỡ đầu Sửu Nhi Do Re Mi và tất cả những bạn nhỏ có mặt trong đêm tiệc Thôi Nôi, trong đó có những bạn nhỏ rất thân quen như: Công chúa Hana, Yuki, Bing Bing gia đình đại gia Di Băng - Quốc Vũ.

Gia đình bé Sửu Nhi Do Re Mi hạnh phúc trong tiệc thôi nôi.

Gia đình bé Sửu Nhi Do Re Mi hạnh phúc trong tiệc thôi nôi.

Trước tình cảm của bố đỡ đầu Duy Nhất, bố đẻ bé Sửu Nhi Do Re Mi là anh Nguyễn Hồ Đăng Minh xúc động chia sẻ: “Cảm ơn nhất. Nhất là 1 người bạn luôn mang lại năng lượng tích cực, lan truyền năng lượng đó đến với mọi người xung quanh. Hôm nay Nhất tham gia điệu nhảy Haka là niềm vinh dự, hạnh phúc rất lớn với gia đình. Cảm ơn Nhất rất nhiều”.

Nguyễn Trần Duy Nhất tặng quà cho con gái nuôi.

Nguyễn Trần Duy Nhất tặng quà cho con gái nuôi.

Bố đẻ bé Sửu Nhi Do Re Mi cũng giành tặng một món quà bất ngờ đến Duy Nhất là một chiếc KTM390 – No.1 với thiết kế tem đặc biệt mang dấu ấn CLB No.1 - Nơi đã đào tào ra nhiều nhà vô địch.

Anh Minh chia sẻ, ngay khi biết tin Duy Nhất tham gia Sea Games anh đã chuẩn bị món quà này vì tin Duy Nhất sẽ giành chiến thắng và mang tấm huy chương vàng về cho tổ quốc.

Anh Nguyễn Hồ Đăng Minh xúc động chia sẻ khi Nguyễn Trần Duy Nhất tặng nhiều món quà lớn cho con gái Sửu Nhi Do Re Mi.

Anh Nguyễn Hồ Đăng Minh xúc động chia sẻ khi Nguyễn Trần Duy Nhất tặng nhiều món quà lớn cho con gái Sửu Nhi Do Re Mi.

Ngoài ra, trong buổi tiệc thôi nôi cũng có nhiều tiết mục hấp dẫn khác, đặc biệt là hình ảnh dễ thương, mang tình cảm phụ tử khi bố đẻ bé Sửu Nhi Do Re Mi mang bộ trang phục thiên thần và khiên Captain American bay từ trên cao xuống nâng nưu, bế con gái vào lòng.

Những hình ảnh Joli Poli ghi lại hành trình chào đời của Sửu Nhi Do Re Mi tại Bệnh viện FV cũng đã chạm đến cảm xúc sâu lắng cho người thân, khách mời đêm tiệc.

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, tổng đạo diễn tiệc thôi nôi đã thiết kế một sân khấu lộng lẫy với nhiều tiết mục hấp dẫn, ấm áp, xúc động nhưng không kém phần sôi động cuốn hút.

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, tổng đạo diễn tiệc thôi nôi đã thiết kế một sân khấu lộng lẫy với nhiều tiết mục hấp dẫn, ấm áp, xúc động nhưng không kém phần sôi động cuốn hút.

Kết thúc buổi tiệc với bài I Will Alway Love You của giọng ca American Idol Myra Trần và lời chúc tốt đẹp của lão đại Rap Việt Wowy gửi đến bé Sửu Nhi Do Re Mi.

Nguyễn Trần Duy Nhất trở thành ba đỡ đầu Sửu Nhi Do Re Mi và tất cả những người bạn nhỏ trong đêm tiệc thôi nôi.

Nguyễn Trần Duy Nhất trở thành ba đỡ đầu Sửu Nhi Do Re Mi và tất cả những người bạn nhỏ trong đêm tiệc thôi nôi.

 Giọng ca American Idol Myra Trần thể hiện tiết mục trong buổi tiệc.

Giọng ca American Idol Myra Trần thể hiện tiết mục trong buổi tiệc.

Lão đại Rap Việt Wowy cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sửu Nhi Do Re Mi.

Lão đại Rap Việt Wowy cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sửu Nhi Do Re Mi.

Tiệc thôi nôi Sửu Nhi Do Re Mi được Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư (người bạn thân của bố đẻ Sửu Nhi Do Re Mi), với vai trò tổng đạo diễn đã biến nó thành một sân khấu lộng lẫy với nhiều tiết mục hấp dẫn, ấm áp, xúc động nhưng không kém phần sôi động cuốn hút đến phút cuối cùng, khiến gia đình và khách mời bất ngờ thích thú, nhất là các bạn nhỏ trong ngày Quốc tế thiếu nhi.