Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020

(Dân sinh) - Sau thành công tại SEA Games 30 với 3 tấm huy chương Vàng, chân chạy số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên ngôi "Nữ hoàng leo núi” tại Giải Việt dã Toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 vừa diễn ra. Giải là ngày hội thể thao đầu năm đầy ý nghĩa của làng điền kinh nước nhà, thu hút sự tham gia của 700 vận động viên với sự góp mặt của nhiều gương mặt điền kinh tên tuổi và các đội mạnh trên toàn quốc.

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020 - Ảnh 1.

Giải diễn ra sôi nổi với sự tham dự của gần 700 vận động viên

Giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" kể từ năm 2005 trở thành sự kiện thể thao lớn, chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn điền kinh quốc gia.

Diễn ra vào ngày 5/1, giải Việt dã toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 26 là ngày hội thể thao đầu năm đầy ý nghĩa của làng điền kinh nước nhà, quy tụ tất cả những ai yêu thích, đam mê với thử thách chinh phục độ cao 723 mét với 1.800 bậc của đỉnh núi Bà Rá.

Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm chiến thắng Phước Long oai hùng và 23 năm ngày thành lập tỉnh Bình Phước.

Năm nay, giải có sự tham dự của gần 700 vận động viên ở các nội dung dành cho đội tuyển cũng như phong trào với 10 nội dung với các cự ly: Phong trào toàn quốc 10km, nam tuyển 7,7km, nam trẻ 6km, nam thiếu niên 4,8km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên trong trào tỉnh 4km, nam thanh niên 6km.

Năm nay, lần đầu tiên nội dung bán Marathon 21km nam phong trào toàn quốc được đưa vào chương trình thi đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Góp phần mang đến thành công cho giải không thể không nhắc tới sự đồng hành của nhãn hàng Number 1 thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong vai trò nhà tài trợ chính từ những năm đầu tiên giải được tổ chức.

Đặc biệt, giải năm nay có sự tham dự của lực lượng tuyển thủ vừa thi đấu thành công tại SEA Games 30, trong đó có vận động tiêu biểu số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh, người đã giành 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 30 hay Đỗ Quốc Luật - vận động viên đã đoạt Huy chương Vàng 3000m cũng tại kỳ đại hội vừa qua ở Philippines.

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020 - Ảnh 2.

Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh về nhất hệ đội tuyển nữ

Bên cạnh đó, giải cũng có sự trở lại của nhà vô địch 4 năm liên tiếp Hoàng Nguyên Thanh, cùng những vận động viên nổi tiếng như: Bùi Thế Anh, Lê Văn Thao, Hoàng Thị Ngọc Hoa…

Tại đích đến hệ nam đội tuyển, Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) sau một mùa giải vắng mặt đã có sự trở lại ngoạn mục khi hạ bệ đương kim vô địch Đỗ Quốc Luật để đoạt giải thưởng "Vua leo núi" với thành tích 33 phút 37 giây 62.

Đây cũng là danh hiệu thứ 5 của Hoàng Nguyên Thanh sau 6 lần tham gia tranh tài tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh Bà Rá" trên sân nhà.

Nguyễn Thị Oanh, "cô gái vàng" của làng điền kinh Việt Nam một lần nữa khiến người hâm mộ điền kinh trầm trồ thán phục với chức "Nữ hoàng leo núi" với thành tích 32 phút 09 giây 76, bỏ xa người về nhì là vận động viên chủ nhà Hoàng Thị Ngọc Hoa tới gần 2 phút. Vận động viên Nguyễn Thị Ý Tiên của Khánh Hòa về đích thứ ba.