Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhà vô địch US Open 2020 rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương

Vừa đăng quang US Open 2020 trên đất Mỹ, nữ tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka gây cú sốc khi tuyên bố không tham dự Roland Garros 2020 tại Pháp vì chấn thương gân khoeo.

Nhà vô địch US Open 2020 rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương - Ảnh 1.

Thông báo trên trang cá nhân của mình, Naomi Osaka cho biết sẽ không thi đấu ở Giải Quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) sắp tới vì chấn thương gân khoeo dính phải ở Cincinnati Open 2020 vẫn chưa hồi phục. Cơn đau kéo dài sau khi Osaka cố gắng thi đấu và đăng quang US Open 2020 vừa qua khiến thể trạng của nữ tay vợt Nhật Bản không đảm bảo để tiếp tục căng sức ở Grand Slam diễn ra trên mặt sân đất nện.

Nhà vô địch US Open 2020 rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương - Ảnh 2.
Nhà vô địch US Open 2020 rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương - Ảnh 3.

"Thật không may khi tôi không thể thi đấu tại Giải Pháp mở rộng năm nay. Gân khoeo của tôi vẫn còn đau và không có đủ thời gian để hồi phục, chuẩn bị cho giải đấu trên sân đất nện. Khoảng cách thời gian diễn ra hai giải Grand Slam kỳ này quá ngắn", đương kim vô địch US Open viết trên Twitter của mình hôm 18-9. Quyết định này cũng khiến Osaka mất đi cơ hội sở hữu danh hiệu Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp, ở tuổi 22.

Roland Garros 2020 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 27-9, chỉ 15 ngày sau khi Naomi Osaka đánh bại cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka trong trận chung kết US Open 2020 để có được danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp. Hai ngày trước trận chung kết US Open 2020, Osaka đã bị tái phát chấn thương nhưng vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu. Trước đó, tay vợt 22 tuổi đang xếp hạng 3 thế giới đã phải bỏ lỡ trận chung kết Cincinnati Open 2020 hồi tháng 8 này vì chấn thương gân khoeo.

Nhà vô địch US Open 2020 rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương - Ảnh 4.

Osaka không phải là ngôi sao duy nhất tuyên bố không tham dự Roland Garros kỳ này. Đương kim vô địch giải Pháp mở rộng Ashleigh Barty cũng đã xin rút lui trước đó vì lo ngại dịch bệnh Covid-19 và không đủ thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Tay vợt người Mỹ đang sở hữu 23 Grand Slam Serena Williams cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự giải Grand Slam tại Pháp kỳ này vì ban tổ chức giải đấu đã ra thông báo sẽ mở cửa cho khán giả vào sân. Điều này khiến cô em nhà Williams lo ngại sẽ bị lây nhiễm virus SARS-Cov-2 vì cô đã từng bị căn bệnh tắc nghẽn mạch phổi trong quá khứ.

Ở nội dung đơn nam Roland Garros 2020, "huyền thoại sống" người Thụy Sĩ Roger Federer là cái tên đầu tiên sẽ không tham dự vì cần thời gian hồi phục sau khi phẫu thuật chữa trị chấn thương. Trong khi đó, hai tay vợt còn lại trong nhóm "Big Three" là Nadal và Djokovic đã quyết định tham gia tranh tài.