Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhận định trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 giữa Việt Nam và Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar bước vào trận chung kết tranh huy chương vàng với quyết tâm cao nhất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam đã thuận lợi bước vào vòng chung kết bóng đá nữ SEA Games 32. Trong suốt hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam có hành trình suôn sẻ khi đứng nhất vòng bảng sau đó dễ dàng thắng 4-0 trước Campuchia ở trận bán kết để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Khác với chúng ta, tuyển nữ Myanmar không thuận lợi như thế. Họ phải đối đầu với những đội tuyển được đánh giá cao hơn. Tuyển nữ Myanmar thực sự gây ấn tượng khi có thể quật ngã Philippines, đẩy ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch rời giải sớm để góp mặt vào bán kết. Họ có chiến thắng khá vất vả trước Thái Lan khi để người Thái dẫn trước 2 bàn rồi mới lội ngược dòng và ấn định tỷ số 4-2 để bước vào chung kết. Đó là trận đấu hay nhất của Myanmar tính đến thời điểm hiện tại và qua những gì các cô gái Myanmar đã thể hiện, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam có lý do để dè chừng đối thủ này.

Đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn trước khi đá trận chung kết nhờ nhận định đúng đắn trong trận đấu với Campuchia. HLV Mai Đức Chung sáng suốt khi để các trụ cột giữ sức và nghỉ ngơi gần như hoàn toàn ở lượt bán kết, điều đó giúp thể lực của các cô gái được đảm bảo ở mức cao nhất.

Đây là điều Myanmar không có được vì họ đã phải dồn sức cho những trận đấu với các đối thủ mạnh. Khoảng thời gian 2 ngày nghỉ là ít so với mức độ phục hồi thể lực của các cầu thủ nữ. Tuy nhiên không thể vì thế mà đội tuyển Việt Nam được phép chủ quan trước một đội bóng lì lợm, kỷ luật và có quyết tâm như Myanmar.

Việt Nam và Myanmar đã gặp nhau tại vòng bảng và đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã chiến thắng áp đảo 3-1. Đây là tiền đề để chúng ta bước vào trận đấu với sự tự tin nhưng trong một trận đấu có tính chất đặc biệt như chung kết, sai lầm là không được phép xảy ra khi cả 2 đội tuyển đều đã hiểu quá rõ về nhau.

HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam đã đề ra những giáo án để khắc phục điểm yếu đã bộc lộ nơi hàng phòng ngự khi thiếu vắng trung vệ Chương Thị Kiều. Bàn thua duy nhất với chính Myanmar ở vòng bảng chính là xuất phát từ lỗi của các hậu vệ. Ngoài ra, theo tiết lộ của cầu thủ Tuyết Dung, tất cả các phương án đã được toàn đội luyện tập rất kỹ, từ đá phạt góc, phạt đền hay phải đá cả hiệp phụ. Chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút, cuộc đua thể lực vào hiệp phụ không phải phương án tối ưu của chúng ta nhưng trái bóng tròn khó nói, Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, chơi với sự khôn ngoan và tinh thần không bỏ cuộc để bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá cho Việt Nam. Tin rằng các cô gái vàng sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.