Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

(Dân sinh) - Sáng 15/7, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tới dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương…

Chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Quá trình thực hiện Chỉ thị 40, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã đã tích cực vào cuộc, triển khai hiệu quả nguồn vốn chính sách đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn chính sách ngày càng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở các địa phương, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội - Ảnh 1.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: 5 năm qua, Chỉ thị 40 đi vào cuộc sống, là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; thể hiện rõ chính sách nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Các cơ chế chính sách; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; ưu tiên tập trung các nguồn lực và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương mang lại hiệu quả thiết thực, quan trọng, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền trên cả nước.

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội - Ảnh 2.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40 trong thời gian tới.

Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách ngày càng nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội còn góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đặc biệt ở vùng nông thôn; là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đến với những người dễ bị tổn thương; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bàn biện pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, ngân hàng chính sách xã hội trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Hiệu quả đem lại nhanh chóng phát huy tín dụng chính sách xã hội. Sự vào cuộc của MTTQ và đoàn thể các cấp góp phần tích cực chung sức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương: Nhân lên hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội - Ảnh 3.

Nguồn vốn chính sách ngày càng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở các địa phương, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 trong thời gian tới. Đó là tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, cùng người dân quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, đẩy lùi tín dụng đen.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ kết quả thực hiện Chỉ thị 40 cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm; nêu bật cách làm sáng tạo của các địa phương; các mô hình hay, hiệu quả. Đồng thời góp thêm ý kiến về việc tập trung huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương. Qua đó kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40 trong thời gian tới.

Đến nay, tổng số tiền đã giải ngân trong cả nước đạt 336.944 tỷ đồng hỗ trợ hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, góp phần giúp 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm hơn 1,3 triệu lao động; gần 346.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách...