Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhân lực ngành thương mại, dịch vụ nhộn nhịp dịp cuối năm

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội cho biết, theo thông tin thu thập thị trường lao động của Trung tâm, dịp cuối năm nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp rất lớn, đặc biệt là ngành thương mại, dịch vụ với đa dạng vị trí việc làm và mức lương hấp dẫn

"Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, Trung tâm DVVL Hà Nội trong thời gian vừa qua đã đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm đồng bộ kết nối giữa sàn GDVL Trung tâm với 13 Điểm, Sàn việc làm vệ tinh. Ngoài ra Trung tâm cũng phối hợp với các quận, huyện để tổ chức các phiên GDVL lưu động, ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp như Long Biên, Ba đình, Gia Lâm, Đông Anh... và Quận Cầu Giấy. Trung tâm cũng sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề như: Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động từng đi làm tại Hàn Quốc, Nhật Bản; phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ, phiên giao dịch việc làm dành cho các nhóm lao động yếu thế…", ông Vũ Quang Thành thông tin.

Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp ngày 29/10 do Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức. Tham dự Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022 có sự góp mặt của 46 đơn vị đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 2.853 chỉ tiêu, với đa dạng các vị trí, ngành nghề với sự tham gia các đơn vị như: Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị BigC Thăng Long, Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Long Hưng, Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Tiến… Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ hơn 55%; trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 31%, còn lại là lao động phổ thông. Đồng thời, các chỉ tiêu có mức thu nhập trên 10 triệu đồng trở lên chiếm 19% nhu cầu tuyển dụng; mức thu nhập từ 7-10 triệu động chiếm tỷ lệ hơn 45% nhu cầu tuyển dụng. Đây cũng là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí có tay nghề.

Các vị khách mời nhấn chuông khai mạc Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022

Các vị khách mời nhấn chuông khai mạc Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: Quận có dân số hơn 30 vạn người, là quận có tốc độ đô thị hoá cao và dân số cơ học tăng nhanh. Trên địa bàn quận có nhiều đơn cơ quan, đơn vị của Trung ương, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và gần 22.000 doanh nghiệp, hơn 10.000 hộ kinh doanh; đặc biệt có Khu công nghệ thông tin tập trung nhiều doanh nghiệp lớn tầm quốc gia hoạt động. Do đó, có nhiều cơ hội thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia thị trường lao động.

Trong thời gian qua, quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động như: Quan tâm đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp trong khi Công nghệ thông tin tập trung nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố; thực hiện chương trình vay vốn quốc gia giải quyết việc làm. Năm 2022, quận đã triển khai 478 dự án với số tiền trên 79,4 tỷ đồng thu hút trên 3.000 lao động. Tổng số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn là 5.859 người, đạt 97,8% kế hoạch.

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phát biểu tại lễ khai mạc

“Để định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho lao động, nhất là các bạn trẻ, lãnh đạo quận Cầu Giấy chỉ đạo các phòng ban, các phường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp năm 2022 nhằm kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn”, ông Trần Việt Hà cho biết.

Tham gia Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022, ông Nguyễn Văn Thắng khách sạn Eastin Hotel & Residences Hanoi chia sẻ: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nguồn nhân lực ngành dịch vụ khách sạn gần như đã phải chuyển dịch sang ngành khác. Sau thời gian Covid-19, kinh tế phục hồi, ngành dịch vụ khách sạn hoạt động trở lại cho nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự là rất lớn, chính vì thế chúng tôi thường xuyên tham gia các phiên GDVL của Trung tâm DVVL Hà Nội để tìm kiếm nguồn nhân lực cho mình, bởi đây là kênh thông tin chính thống, được người lao động rất tin tưởng đến đăng ký tìm việc làm, bởi vậy dữ liệu ứng viên rất đa dạng và đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi."

Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hanoi phóng vấn ứng viên tại Ngày hội việc làm

Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hanoi phóng vấn ứng viên tại Ngày hội việc làm

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, trưởng phòng tuyển dụng miền Bắc của Công ty Golden Gate cũng cho biết, đơn vị có chuỗi nhà hàng, dịch vụ tại 22 tỉnh thành nên có nhu cầu tuyển dụng lớn dịp cuối năm. Thông qua ngày hội việc làm, tư vấn việc làm, đơn vị có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn nhân lực từ các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng dược trên địa bàn TP. Hà Nội, em Nguyễn Thị Trang Nhung đến với Hội trợ việc làm và tư vấn hướng nghiệp với mong muốn tìm được công việc phù hợp dịp cuối năm như vị trí bán hàng, hay bất cứ việc nào phù hợp với thời gian học tập để có thể kiếm thêm thu nhập cho bản thân và bước đầu tiếp cận với thị trường lao động, học hỏi các kinh nghiệm trong các môi trường làm việc

Em Nguyễn Thị Trang Nhung

Em Nguyễn Thị Trang Nhung

Đến phiên GDVL, Thảo là sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương cũng mong muốn tìm được cơ hội việc làm cho bàn thân mình, em chia sẻ: "Hiện nay, có rất nhiều kênh thông tin để tìm kiếm việc làm, đặc biệt trong thời buổi công nghệ 4.0, tìm kiếm việc làm trên mạng đang trở lên phổ biến, tuy nhiên em cũng được biết, ngoài những địa chỉ đáng tin cậy, có rất nhiều địa chỉ không tin cậy, đã không ít lao động bị lừa đảo khi đăng ký tìm kiếm việc làm thông qua các trang web đó. Em biết đến Trung tâm DVVL Hà Nội là một địa chỉ tin cậy, đến tham gia phiên GDVL tại đây em được tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, có thể trò chuyện và thể hiện những nguyện vọng của mình, cùng một lúc có thể tìm hiểu nhiều vị trí việc làm, từ đó có thể lựa chọn việc làm phù hợp nhất cho bản thân. Ngoài ra đến với Trung tâm DVVL Hà Nội, em không phải bỏ bất kỳ một chi phí nào".

"Các phiên giao dịch việc làm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh dịp cuối năm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khi đáp ứng các đơn hàng dịp Tết. Đồng thời, các phiên giao dịch việc làm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn và các khu vực lân cận, đảm bảo an sinh xã hội", ông Vũ Quang Thành nhấn mạnh.