Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhật Bản hỗ trợ 100.000 Yen/người cho lao động nước ngoài chống COVID-19

Tất cả những người nước ngoài có tên trong danh sách đăng ký thường trú tính đến ngày 27/4 và có tư cách lưu trú từ 3 tháng trở lên sẽ nhận được nhận khoản hỗ trợ 100.000 Yen (tương đương 930 USD - khoảng 22 triệu đồng) để ứng phó với covid.

Nhật Bản hỗ trợ 100.000 Yen/người cho lao động nước ngoài chống COVID-19 - Ảnh 1.

Thực tập sinh tại Nhật Bản sẽ được hỗ trợ khoản tiền phòng chống covid 19.

VTV thông tin, công bố của Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết, tất cả những người nước ngoài có tên trong danh sách đăng ký thường trú tính đến ngày 27/4 và có tư cách lưu trú từ 3 tháng trở lên sẽ nhận được nhận khoản hỗ trợ 100.000 Yen (tương đương 930 USD - khoảng 22 triệu đồng). Như vậy với quy định này, hầu hết các lao động nước ngoài, bao gồm thực tập sinh kỹ năng sẽ được nhận khoản hỗ trợ bằng tiền mặt nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. 29/47 tỉnh, thành - nơi có số lượng người nhiễm COVID-19 thấp - đang lên kế hoạch hỗ trợ 100.000 Yen/người dân, bao gồm cả người nước ngoài ngay trong tháng 5 tới.

Ngoài khoản hỗ trợ 100.000 Yen trên diện rộng này, những lao động nước ngoài đang làm việc tại các công ty dưới hình thức nhân viên chính thức, nhân viên bán thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến thu nhập giảm, thậm chí là mất việc làm sẽ tiếp tục được nhận các khoản trợ cấp khác.

Theo báo Lao động, để nhận được trợ cấp, công dân Việt Nam ở Nhật Bản phải nộp đơn gửi lên chính quyền nơi cư trú. Mẫu đơn sẽ được gửi qua đường bưu điện đến chủ hộ. Công dân điền thông tin và số tài khoản của mình vào đó và gửi lại. Tiền sẽ được chuyển khoản chứ không được phát bằng tiền mặt để đảm bảo giãn cách xã hội, trừ những trường hợp đặc biệt như không có tài khoản ngân hàng. Ngoài ra công dân cũng có thể đăng ký online qua thẻ "My Number". Chủ hộ sẽ chịu trách nhiệm nộp đơn cho mọi người trong gia đình và tiền mặt sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của chủ hộ.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sẽ cố gắng để người dân nhận được khoản tiền này trong tháng 5. Số tiền này sẽ không phải chịu thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính Nhật Bản, việc hỗ trợ 100.000 yen mỗi người sẽ tiêu tốn tổng cộng gần 13 nghìn tỉ yen (122 tỉ USD), nhiều hơn gấp 3 lần 4 nghìn tỉ yen (37 tỉ USD) dành cho kế hoạch ban đầu để trao 300.000 yen cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn. Khoản tiền này là để hỗ trợ người dân gặp khó khăn đảm bảo cuộc sống cơ bản cũng như kích thích nền kinh tế. Chính phủ sẽ bù số tiền này bằng trái phiếu chính phủ.