Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở miền Bắc vẫn có sự chênh lệch lớn

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nên ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét sâu dưới 11 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch khá lớn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/11), miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nên ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét sâu dưới 11 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch khá lớn.

Cụ thể, ở vùng núi cao Đông và Tây Bắc, nền nhiệt về đêm rét sâu và nhiệt độ hạ rất thấp, nhiều nơi dưới 11 độ; vùng đồng bằng 14-17 độ. Trong khi đó, vào ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ những nơi này cao nhất lên đến 30 độ.

ha-noi

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/11: 

 Phía Tây Bắc bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

 Phía Đông Bắc bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3.

 Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.