Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều cán bộ ở Lạng Sơn liên quan mua bán tài liệu thi chuyên viên chính

Một số cán bộ ở Sở Nội vụ Lạng Sơn đã chép đề thi, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải, sau đó đem vào cho nhiều người “mua đề thi” trong phòng thi để chép lại tại kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2021.

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: ĐĐK

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: ĐĐK

Vietnamnet đưa tin, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn.

Kết quả điều tra xác định, ông Liễu Minh Tuấn (SN 1981), là cán bộ Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Lao động việc làm, Bảo hiểm xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn cùng một số cán bộ, viên chức đang công tác tại một số sở, ban ngành ở tỉnh và các huyện trên địa bàn tham gia thi chuyên viên chính năm 2021.

Để thi đạt kết quả cao, ông Tuấn cùng một số người đã móc nối với bà Đinh Thị Giang (SN 1987), là cán bộ phòng công chức, viên chức và 3 cán bộ khác công tác tại Sở Nội vụ để mua đề thi.

Trong thời gian thi, bà Giang và 3 cán bộ Sở Nội vụ trong Tổ thư ký đã sao chép đề, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải đáp án, sau đó đem vào cho nhiều người mua đề chép lại. Sự việc bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt quả tang.

Báo Đại đoàn kết dẫn nguồn tin từ bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn xác nhận, có 3 cán bộ của Sở Nội vụ đang bị tạm giữ do liên quan đến vụ án “Mua bán tài liệu bí mật nhà nước” mà Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố.

Ba cán bộ bị tạm giữ đều công tác tại Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ gồm: Đinh Thị Giang, Hoàng Trung Mạnh, Hoàng Thanh Thảo.

Còn theo một lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn xác nhận, Sở này có 2 cán bộ của Phòng Giáo dục nghề nghiệp tham gia kỳ thi nói trên bị tạm giữ là ông Liễu Minh Tuấn và bà Phạm Thị Hường.

“Từ lúc đấy, chúng tôi không nhận được thông tin gì nữa. Chỉ biết là công an đến khám nhà và bắt đưa đi tạm giam thôi. Chúng tôi cũng xin ý kiến của cấp trên xem xét xử lý kỷ luật như thế nào. Trước mắt là đình chỉ sinh hoạt đảng…”, báo Đại đoàn kết dẫn lời lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Lạng Sơn cho biết.

Được biết, theo Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021 là 121 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu nâng ngạch từ ngạch cán sự lên chuyên viên và tương đương là 28 chỉ tiêu (trong đó, nâng ngạch chuyên viên: 23 chỉ tiêu; nâng ngạch Kế toán viên: 2 chỉ tiêu; nâng ngạch kiểm lâm viên: 3 chỉ tiêu).