Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều cây xăng treo biển "hết hàng" trước giờ tăng giá

Trưa 11/3, trước giờ Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, một số cây xăng ở Hà Nội đã treo biển "hết hàng".


Nhiều cây xăng tại Hà Nội treo biển hết hàng trước giờ tăng giá.

Nhiều cây xăng tại Hà Nội treo biển "hết hàng" trước giờ tăng giá.

Theo ghi nhận của PV báo Người lao động, di chuyển trên đường Trần Phú (quận Hà Đông), anh Nguyễn Tiến Hoà (trú quận Thanh Xuân) rẽ vào cửa hàng xăng dầu Nam Triệu 02 (phường Văn Quán) để đổ xăng, nhưng nhân viên thông báo đang hết hàng.

Bên ngoài, cửa hàng này dán biển "hết xăng" để thông báo với khách. Khi được hỏi, nhân viên cửa hàng cho biết đang chờ nhập hàng, hệ thống đường ống đã sẵn sàng chờ xe bồn đến để bơm nhập hàng. Tuy nhiên về thời điểm chính xác có hàng, nhân viên này lắc đầu.

Không ít khách hàng do không quan sát được biển thông báo nên đã đi vào các trụ bơm, sau khi được thông báo hết xăng đã phải rời đi, tìm cửa hàng khác để mua.

Cùng hệ thống cửa hàng xăng dầu Nam Triệu, cây xăng trên đường Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ) cũng thông báo tạm hết hàng, ngừng bán. 

Một cây xăng khác trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sáng 11/3 thông báo hết xăng, nhưng đến gần giờ trưa đã mở bán trở lại, với lượng khách tăng đột biến.

Thông tin từ vnexpress cho biết, sáng 11/3, anh Minh Ngọc, tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ đi đổ đầy bình xăng trước giờ giá mặt hàng này tăng mạnh. Tuy nhiên, anh đi vài cây đều không đổ được vì quá đông xe máy xếp hàng chờ đến lượt.

 

Đến cây xăng thứ tư trên đường Hoàng Quốc Việt, anh cho xe vào vì thấy vắng người thì được nhân viên thông báo không bán hàng vì "đang hết xăng, chưa biết lúc nào cung cấp trở lại".

Một cây xăng trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hết xăng E5 RON92, còn xăng RON95 và dầu, lượng người tới đổ rất đông.

Một cây ở Trần Phú cũng chỉ còn dầu diesel. Nhân viên tại đây giải thích, xăng hết từ đêm qua do người dân mua quá đông, "phải 13h chiều nay xe bồn mới kịp về tiếp nhiên liệu".

Cũng theo báo Người lao động, ngay trong đêm 10/3, tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp một số cây xăng trên địa bàn Thủ đô có tình trạng ngừng bán hàng, Cục QLTT Hà Nội đã có 4 đoàn thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các cây xăng đã thực hiện bán đúng giá, đúng giờ niêm yết, không có tình trạng găm hàng. Lực lượng QLTT cũng ghi nhận tình trạng một số cây xăng tạm thời dừng bán một thời gian ngắn để đợi hàng trên đường vận chuyển về.

Từ chiều tối ngày 10/3, người dân đổ xô đi mua xăng trước thông tin giá sẽ tăng mạnh tại kỳ điều hành hôm nay. Các dự báo đưa ra trước kỳ điều hành cho rằng giá xăng dầu có thể tăng mạnh từ 3.000-4.000 đồng/lít tùy từng loại. Với dự báo trên, giá xăng trong nước có thể sẽ chạm mốc 30.000 đồng/lít, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Thông tin từ vnexpress cho hay, ở TP HCM, hoạt động bán xăng cũng diễn ra nhộn nhịp nhưng không có tình trạng treo biển hết hàng. Tại cây trên đường Hai Bà Trưng, 6-8h sáng, ôtô xếp hàng dài đợi. Nhân viên tại đây cho biết, để tránh tình trạng thiếu hụt do người dân đổ xô đi mua, cửa hàng đã tăng lượng hàng so với hôm qua.

Phương tiện nối đua nhau vào cây xăng trên đường Xuân Thuỷ, Hà Nội lúc 10h sáng 11/3.

Phương tiện nối đua nhau vào cây xăng trên đường Xuân Thuỷ, Hà Nội lúc 10h sáng 11/3.

Tương tự, dọc con đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp), Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Ung Văn Khiêm, (Bình Thạnh), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) các cây xăng đều bán bình thường và không có tình trạng găm hàng. Hầu hết cây xăng đều bơm hàng liên tục vì lượng khách mua tăng.

Nhiều chuyên gia dự báo sau lệnh cấm nhập khẩu từ Nga của Mỹ, thị trường sẽ còn hoảng loạn đẩy giá dầu leo thang với mức giá khó đoán trước. Theo các đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cửa hàng bán lẻ, họ đang lỗ khoảng 2.000-4.000 đồng một lít và có nguy cơ lỗ nặng hơn nữa nếu giá dầu liên tục leo thang.

Trước đó vào ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký văn bản gửi các địa phương, đề nghị kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn...