Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều địa phương phát động Tháng hành động vì trẻ em

(Dân sinh) - Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 diễn ra từ ngày 1 - 30/6/2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, gia đình và của chính các em trong thực hiện Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích trẻ em. Nhiều địa phương trong cả nước tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Chiều 1/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" và diễn đàn trẻ em lần thứ VI. Tham dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Ninh năm 2023 có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 25 trẻ em bị xâm hại, bạo lực; 37 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích (trong đó có 31 trẻ em tử vong do đuối nước)... Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được phát động nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, địa phương, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan. Tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ, gia đình, cộng đồng về việc thực hiện Luật Trẻ em, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích; tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, một môi trường sống thân thiện, lành mạnh.

Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” thu hút sự quan tâm, tham gia của 500 trẻ em đại diện cho hơn 350 nghìn trẻ em toàn tỉnh. Bằng các hình thức: Thuyết trình, hùng biện, đóng kịch, các em thể hiện quyền tham gia, nói lên tiếng nói của mình trước các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành về những vấn đề mà các em quan tâm như: Vấn đề trẻ em tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; trẻ em tham gia phòng chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật... Thông qua diễn đàn, các em được nói lên ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đồng thời gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương một số khuyến nghị với thông điệp “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”.

Các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của trẻ em tại diễn đàn được các đồng chí lãnh đạo các cấp, ngành lắng nghe, chia sẻ, ghi nhận nhằm xây dựng chương trình hành động với những mục tiêu vì trẻ em phù hợp hơn, hoạch định chính sách và đề ra các giải pháp tích cực hơn cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thời gian tới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã tặng quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Nhân dịp này, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Ngày 1/6, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu cho biết, hiện nay trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chủng đầy đủ, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập với cộng đồng. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, các quyền và bổn phận của trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn. Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được hưởng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 140 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Thời gian qua, TP Cần Thơ đã thực hiện đầy đủ các chính sách bảo vệ, chăm lo, giáo dục trẻ em để các em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Tại buổi lễ, các sở ban ngành TP Cần Thơ đã cùng nhau ký kết Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm nay, thành phố sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong đó chú trọng đến việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nhân dịp này, các đại biểu cùng các nhà tài trợ cũng đã trao biển tượng trưng kinh phí, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đến dự Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Sở LĐ-TB&XH và UBND TP. Quảng Ngãi phối hợp tổ chức. Tại lễ phát động, các sở ngành, hội đoàn thể, địa phương đã kí kết Kế hoạch phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Một lần nữa  khẳng định sự cam kết cùng chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Mong muốn Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển một cách toàn diện, và “ không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.