Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều hành động đẹp thời dịch Covid-19

Hiến máu nhân đạo, "giải cứu" dưa hấu, phát nước rửa tay sát khuẩn cho sinh viên... là những hành động đẹp, nghĩa cử đậm chất nhân văn xứng đáng đã được ghi nhận trong thời điểm dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nhiều hành động đẹp thời dịch Covid – 19 - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh tham gia hiến máu nhân đạo. Nguồn: SGGP

Báo Sài Gòi Giải Phóng đưa tin, sáng 16/2, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1).

Hoạt động do Thành đoàn TNCS Thành phố phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ TPHCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện và kéo từ 7h sáng đến 17h chiều.

Quy trình tổ chức lần này khác với những lần hiến máu trước, người hiến máu sau khi làm thủ tục sẽ thực hiện các bước xịt khử trùng tay, đo thân nhiệt, nhận khẩu trang để đeo, sau đó mới đến các khâu khám sức khỏe sàng lọc. Khi mọi kiểm tra đã đạt, người tham gia hiến máu mới bắt đầu cho máu.

Do đang trong thời gian các trường còn cho sinh viên, học sinh tạm nghỉ bởi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) phức tạp, nên người tham gia hiến máu tại ngày hội chủ yếu là đội ngũ cán bộ công chức, công nhân, thanh niên tại các phường cùng lực lượng vũ trang các đơn vị trên địa bàn TP.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 24 quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh cũng đồng loạt ra quân cho hoạt động Ngày Chủ nhật xanh trên toàn TP. Các bạn trẻ đã tham gia tổng vệ sinh tại địa bàn dân cư và các viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, trung tâm học tập cộng đồng, trường học… Đây là hoạt động chung tay của tuổi trẻ nhằm làm tốt khâu phòng chống dịch Covid - 19.

Nhiều hành động đẹp thời dịch Covid – 19 - Ảnh 2.

Nhóm thiện nguyện tại Huế "giải cứu" dưa hấu cho nông dân Tây Nguyên, đồng thời góp phần giúp đỡ kinh phí chữa trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khăn. Nguồn: SGGP

Cũng theo báo này, sáng 16/2, hơn 20 tấn dưa hấu của bà con nông dân Gia Lai trồng đến thời thu hoạch bị ứ đọng, được 1 nhóm thiện nguyện tại Huế mua tại vườn, đã về tới Huế để phân phối cho người tiêu dùng. Đây là lần thứ 2 nhóm thực hiện "giải cứu" dưa hấu cho nông dân Gia Lai.

Sau khi bán dưa, nhóm sẽ chỉ trích lấy 1 phần nguồn thu để chi trả tiền vận tải, số còn lại được nhóm dùng vào việc ủng hộ một số bà con nông dân trồng dưa hấu ở Tây Nguyên nhanh chóng vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Đặc biệt, nhóm sẽ trích 1.000 đồng/kg tiền dưa để ủng hộ bệnh nhi Lê Nhật Bảo Hân (8 tháng tuổi) trú tại phường An Tây (TP Huế). Hiện bé Hân đang nằm ở Bệnh viện Trung ương Huế chờ ghép gan.

Nhiều hành động đẹp thời dịch Covid – 19 - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Vì chung tay "giải cứu" dưa hấu cho nông dân

Tại Hà Nội, theo tờ An Ninh Thủ Đô, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Vì cũng đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, chung tay chống dịch Covid – 19 như: "giải cứu" dưa hấu giúp bà con nông dân gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm; phát miễn phí hơn 3.000 khẩu trang cho các đồng chí tân binh cùng người thân, tại lễ giao nhận quân năm 2020 và cho người dân trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã sản xuất 35.000 chai dung dịch sát khuẩn cho sinh viên và cán bộ trong trường. Nhà trường cũng sẽ có đợt ủng hộ xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc là nơi đang nằm trong tâm dịch Covid-19. Tất cả ngân sách đều do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chi trả, thông tin trên tờ Vietnamnet.