Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều hoạt động bổ ích nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang đã tổ chức buổi họp mặt nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật (3/12/1992 - 3/12/2022).

Dự buổi họp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và hơn 120 đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Các tiết mục văn nghệ, trò chơi được tổ chức tại buổi họp mặt.

Các tiết mục văn nghệ, trò chơi được tổ chức tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt các cô, chú, anh chị (người khuyết tật) được đồng chí Đoàn Văn Vĩ, Phó Trưởng phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Nhân dịp buổi họp mặt Trung tâm tổ chức giao lưu văn nghệ và các trò chơi giao lưu như đua xe lăn, cờ tướng, chuyền bóng cho đối tượng khuyết tật đang sống tại Trung tâm.

Người khuyết tật tham gia thể thao.

Người khuyết tật tham gia thể thao.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan ghi nhận các hoạt động của Trung tâm tổ chức cho đối tượng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu viên chức trong thời gian tới cần phải quan tâm, phát huy hơn nữa trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng không chỉ đối tượng người khuyết tật mà còn nhiều đối tượng khác đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội phát biểu tại buổi họp mặt.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm cho đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật nhằm tiếp thêm động lực cho người khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tạo cơ hội cho người khuyết tật được giao lưu, học hỏi, chia sẻ, góp phần nâng cao đời sống về tinh thần giúp họ suy nghĩ lạc quan, có cơ hội bình đẳng trong công việc, cải thiện về sức khỏe.