Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9

Lễ hội sẽ được tổ chức xuyên suốt trong tháng 3 với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn đem đến cho người dân Việt Nam cùng du khách quốc tế những cung bậc cảm xúc đáng nhớ và những trải nghiệm độc đáo.

Theo đó, Lễ hội Áo dài được tổ chức xuyên suốt trong tháng 3/2023 với nhiều hoạt động, không chỉ truyền cảm hứng về tình yêu Áo dài mà còn mang hình ảnh chiếc Áo dài đến gần hơn với đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài năm nay được ưu tiên tổ chức tại những di tích lịch sử, văn hóa, điểm đến du lịch, công trình kiến trúc của Thành phố Hồ Chí Minh... nhằm góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh “Điểm đến an toàn - Hành trình sống động”.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023 vào tối ngày 3/3/2023.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023 vào tối ngày 3/3/2023.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có các hoạt động chính như: Chương trình nghệ thuật về áo dài, Chương trình diễu hành với áo dài, Cuộc thi Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, Cuộc thi Vẽ trên áo dài, Cuộc thi Áo dài online, Không gian triển lãm tôn vinh áo dài, Con đường nghệ thuật Áo dài, Tọa đàm "Nét đẹp áo dài Việt - Bảo tồn và phát triển" kết hợp workshop trang trí áo dài...

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, nhiều ứng dụng công nghệ sẽ được giới thiệu như: ra mắt ứng dụng tương tác trực tuyến quảng bá áo dài. Đây là một trong những điểm mới của lễ hội năm nay.

Lễ hội Áo dài năm nay có sự tham gia của 23 nhà thiết kế áo dài trên cả nước, cùng sự đồng hành trong vai trò đại sứ hình ảnh của 19 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhân vật nổi tiếng như: Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Gia đình Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Mai, Nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh và nghệ sĩ sáo trúc Nhật Minh, Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, Hoa hậu H’Hen Niê,…

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1 - 8/3/2023 trên toàn quốc do Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vận động hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực.

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1 - 8/3/2023 trên toàn quốc do Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vận động hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực.

Đặc biệt, Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài diễn ra vào ngày 03/3; Chương trình nghệ thuật về Áo dài diễn ra vào ngày 04/3; Chương trình diễu hành với Áo dài vào 05/3 và Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh” tổ chức từ tháng 02 - 03/2023 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ - Nguyen Hue Walking Street.

Cùng với đó, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1 - 8/3/2023 trên toàn quốc do Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vận động hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của "Tuần lễ Áo dài" trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội.

Lễ hội Áo dài năm nay có sự tham gia của 23 nhà thiết kế áo dài trên cả nước.

Lễ hội Áo dài năm nay có sự tham gia của 23 nhà thiết kế áo dài trên cả nước.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 8 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện du lịch văn hóa thường niên, đặc trưng của Thành phố không chỉ nhằm nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu áo dài, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế và du khách về điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và giàu bản sắc, sống động và an toàn, thân thiện.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện du lịch văn hóa thường niên, đặc trưng của Thành phố.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện du lịch văn hóa thường niên, đặc trưng của Thành phố.

Sau Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, Thành phố cũng có kế hoạch tổ chức quảng bá Lễ hội Áo dài ra thế giới với mục tiêu đưa sự kiện du lịch văn hóa đặc sắc của Thành phố đến với các thị trường khách quốc tế và người mua quốc tế trong định hướng xây dựng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh trở thành sự kiện du lịch văn hóa mang tầm quốc tế, thông qua đó góp phần thu hút, phát triển các thị trường khách quốc tế đến với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.