Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Chiều 30/5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi họp báo thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16.6.1957-16.6.2022).

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình sẽ được tổ chức trang trọng  vào tối 14/6 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (ở thành phố Đồng Hới) với với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật trước sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về học tập và làm theo gương Bác; phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; tổ chức lễ khởi công Dự án cấp điện cho 2 xã Tân, Thượng Trạch và Dự án nâng cấp đường 20 Quyết thắng; giao lưu “Đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều tỉnh Quảng Bình 65 năm vinh dự mang họ Hồ”; khen thưởng và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu…

Họp báo, thông tin chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Họp báo, thông tin chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Đồng thời diễn ra các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc như sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; trưng bày và triển lãm sách, hiện vật, hình ảnh với chủ đề “65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy; tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường…

Thông qua các hoạt động tại lễ kỷ niệm nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, ghi nhận những tình cảm thiêng liêng của bà con đồng bào các dân tộcđối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.