Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên Xung phong

(Dân sinh) - Đó là một trong nhưng nội dung được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí ngày 02/07/2020 tại Hà Nội. Chương trình được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM và Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/07/1950- 15/07/2020).

Theo Ban chấp hành Trung ương Đoàn, hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/07/1950- 15/07/2020) sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh, gặp mặt nhân chứng lịch sử... tại nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Sơn La...

Tham dự chương trình có các đồng chí Vũ Trọng Kim, Đại biểu quốc hội khoá 14, Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; đồng chí Nguyền Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn... và các khách mời, phóng viên các báo.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên Xung phong - Ảnh 1.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn cho biết, sự ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Lực lượng thanh niên xung phong là những người trẻ tuổi đi đầu, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sảng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Bằng niềm tin, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Bác Hồ, Lực lượng thanh niên xung phong đã không quân sự hy sinh, có mặt ở những nơi khó khăn nhất để chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội.

Không chỉ có sự gan dạ, tinh thần lao động bền bỉ mà còn những sáng kiến, những suy nghĩ táo bạo của tuổi trẻ, đã giúp cho lực lượng thanh niên xung phong lập nên những kỳ tích, xứng đáng với những phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập tặng Lực lượng TNXP chống Mỹ cửu nước, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động Hạng Ba. Chặng đường 70 năm xây dựng, phần đấu và trưởng thành, Lực lượng thanh niên xung phong đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang, oanh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương.

Cụ thể: Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam và tôn vinh điển hình tiên tiến TNXP các thời kỳ ngày 14/7/2020, Triển lãm ảnh "Săng mãi ngọn lữa Thanh niên xung phong Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội, Trao giải "Cuộc vận động sảng tác ca khúc về TNXP" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP tại TP.Hồ Chí Minh; Chương trình Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử, tặng quà cho cựu TNXP tỉnh Tây Ninh; Tổ chức Hành trình về nguồn thăm các di tích lịch sử TNXP tại Thái Nguyên; Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Sơn La...

Và đặc biệt, trong thời gian này Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 21 Nhà nhân ái trao tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1.250 triệu đồng. 90 Sổ tiết kiệm trao tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 450 triệu đồng: 700 phần quà trao tậng cựu TNXP và con em cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 840 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các tinh, thành đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng, sửa chữa 116 Nhà tình nghĩa, trị giá 5.100 triệu dông: trao tặng 15.570 suất quà trị giá 8750 triệu đông. Tông giá trị quà tặng hỗ trợ 16,190 tỷ đồng.

Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trao tặng 10 nhà tinh nghĩa trị giá 700 triệu đồng 1.239 phần quà trị giá 748,9 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo Hội Cựu TNXP các tỉnh, thanh phố trao tặng 20.070 phân quả trị giá 6.035 triệu đồng 68 nhà tình nghĩa trị giá 3,830 triệu đồng và 170 số tiết kiệm trị giá 555 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng hỗ trợ trên 11,868 tỷ đồng.

-Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam và tôn vinh điển hình tiên tiến TNXP các thời kỳ:

1. Thời gian: từ 09h00 đến 11h00 ngày 14/7/2020 (thứ Ba).

(Các đại biểu thăm quan Triển lãm ảnh "Sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong Việt Nam" từ 08h00)

2. Địa điểm: Hội trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

-Triển lãm ảnh "Sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong Việt Nam"

1. Thời gian, địa điểm:

- Từ ngày 11/7 - 12/7/2020 (thứ Bảy, chủ nhật) tại Khu tượng đài vua Lý Thái Tổ, Phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khai mạc 8h00 ngày 11/7/2020 (thứ Bảy).

- Từ 08h00, ngày 14/7/2020 (thứ Ba): tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Nội dung: Triển lãm ảnh: "Sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong Việt Nam".

- Trao giải "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về TNXP" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP

1. Thời gian: 08h00 ngày 15/7/2020 (thứ Tư).

2. Địa điểm: Trụ sở Báo Thanh niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Chương trình Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử, tặng quà cho cựu TNXP tỉnh Tây Ninh.

1. Thời gian: 14h00 ngày 15/7/2020 (thứ Tư).

2. Địa điểm: tỉnh Tây Ninh.

- V. Tổ chức Hành trình về nguồn thăm các di tích lịch sử TNXP tại Thái Nguyên

1. Thời gian: Ngày 05/7 - 08/7/2020.

2. Địa điểm: tỉnh Thái Nguyên

- Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Sơn La

1. Thời gian: ngày 09/7/2020 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Di tích lịch sử TNXP Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn và tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

1. Thời gian: từ ngày 01/01/2020 đến hết tháng 7/2020; Thời gian cao điểm từ ngày 01/7/2020 đến 15/7/2020.

2. Địa điểm: tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.