Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều lần đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến Dương Ngọc Thái muốn từ bỏ ca hát

(Dân sinh) - Ca sĩ Dương Ngọc Thái chia sẻ, suốt 7 năm trời nỗ lực nhưng tiền đi hát ít ỏi, show cũng chẳng có bao nhiêu, Dương Ngọc Thái phải “lăn lộn” đi hát ở nhà hàng, quán nhậu với cát sê vài chục ngàn đồng. Chật vật với nghề đến mức nhiều lúc Dương Ngọc Thái đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến anh không ít lần muốn từ bỏ ca hát để quay về làm kinh doanh theo mong muốn của gia đình.

Dương Ngọc Thái, chàng ca sĩ gốc Quảng Ngãi sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng từ nhỏ anh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nam ca sĩ bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp khi thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM khoa thanh nhạc. Vừa tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, anh được cử đi lưu diễn bên Nhật 1 tháng trong chương trình “Osaka in the world” và nhanh chóng ra album đầu tiên cùng với ca sĩ Hương Lan và Vân Khánh.

Nhiều lần đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến Dương Ngọc Thái muốn từ bỏ ca hát - Ảnh 1.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Những tưởng đây là bước đệm thuận lợi cho chàng ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc quê hương, nhưng con đường nghệ thuật không hề dễ dàng như người ta vẫn nghĩ. Suốt 7 năm trời nỗ lực nhưng tiền đi hát ít ỏi, show cũng chẳng có bao nhiêu, Dương Ngọc Thái phải “lăn lộn” đi hát ở nhà hàng, quán nhậu với cát sê vài chục ngàn đồng. Chật vật với nghề đến mức nhiều lúc Dương Ngọc Thái đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến anh không ít lần muốn từ bỏ ca hát để quay về làm kinh doanh theo mong muốn của gia đình.

Cơ cực là vậy nhưng Dương Ngọc Thái vẫn quyết tâm bám nghề, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn vì tình yêu dành cho âm nhạc và vì vẫn có những khán giả yêu thích giọng hát và dòng nhạc của anh.

Đến năm 2008, Dương Ngọc Thái được nhiều người biết đến nhờ ca khúc Gọi đò. Sau khi giành giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2016 và loạt liveshow Một thoáng quê hương, nam ca sĩ bắt đầu được săn đón và trở nên nổi tiếng. Dương Ngọc Thái chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình dân ca và tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt sau nhiều năm hoạt động.

Nhiều lần đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến Dương Ngọc Thái muốn từ bỏ ca hát - Ảnh 2.

Dương Ngọc Thái được nhiều người biết đến nhờ ca khúc Gọi đò

Mái ấm hạnh phúc của chàng ca sĩ từng có con riêng với fan nữ

Trước khi kết hôn cùng ca sĩ Triệu Ái Vy, Dương Ngọc Thái từng có mối tình kéo dài 8 năm cùng với fan nữ. Thậm chí hai người còn có con chung nhưng vì công việc và khoảng cách địa lý khiến tình cảm bắt đầu rạn nứt, cả hai chia tay.

Một thời gian sau, Dương Ngọc Thái gặp nữ ca sĩ Triệu Ái Vy, khi đó là thành viên nhóm nhạc Honey và đem lòng yêu cô. Anh theo đuổi cô suốt cả năm trời khiến Triệu Ái Vy cũng bắt đầu có tình cảm với anh. Thế nhưng khi biết nam ca sĩ từng có con riêng với fan nữ khiến cô rất buồn. Lúc ấy tưởng chừng cả hai đã không thể đến được với nhau nhưng bằng sự chân thành, không giấu giếm quá khứ của Dương Ngọc Thái khiến nữ ca sĩ bỏ qua hết mọi chuyện đã xảy ra để cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Nhiều lần đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến Dương Ngọc Thái muốn từ bỏ ca hát - Ảnh 3.

Trước khi kết hôn cùng ca sĩ Triệu Ái Vy, Dương Ngọc Thái từng có mối tình kéo dài 8 năm cùng với fan nữ

Sau khi kết hôn, Triệu Ái Vy lui về phía sau để chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Dương Ngọc Thái cũng hoàn toàn thay đổi, từ một chàng ca sĩ thích tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè đã trở thành một người đàn ông của gia đình. Ngoài công việc, anh dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc vợ và hai con.

Trải qua nhiều khó khăn để có được cuộc sống đáng mơ ước như hiện tại: một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp ca hát, một mái ấm nhỏ hạnh phúc cùng vợ hiền con thảo. Nhiều người cho rằng với cuộc sống vẹn toàn hiện tại, Dương Ngọc Thái không còn nhiều lửa đam mê với nghề. Thế nhưng xuất hiện trong hậu trường Chinh phục thần tượng, nam ca sĩ khẳng định anh không hề lui về ở ẩn hay hết lửa như nhiều người vẫn nói. Anh ít xuất hiện trên sân khấu hơn vì muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ đang mang thai lần thứ 3 và cũng để chuẩn bị bùng nổ cho liveshow sắp tới.

Nhiều lần đi diễn còn phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ khiến Dương Ngọc Thái muốn từ bỏ ca hát - Ảnh 4.

“Tôi đang làm rất nhiều sản phẩm mới nhưng chưa tung ra thị trường. Tôi chuẩn bị quay MV và đang ấp ủ kế hoạch làm liveshow thứ 7 trong sự nghiệp”, anh tiết lộ.