Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều mô hình của Phụ nữ Thủ đô giúp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN TP Hà Nội qua đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: "Chợ 0 đồng"; "Bếp ăn ấm tình"; "Phụ nữ tham gia bảo vệ "vùng xanh" an toàn"... nhằm chung tay chia sẻ sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, cũng như làm vơi bớt những khó khăn của người dân có hoàn cảnh khó khăn.

.Hơn 3 tháng qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cũng đã trao tặng hơn 256 triệu đồng tiền mặt cùng 607.750 khẩu trang, 13.900 găng tay y tế, 1.972 bộ đồ bảo hộ, 34.800 tấm chắn giọt bắn, 2.650 băng đeo khẩu trang, 1.965 chai nước sát khuẩn, 822 suất ăn, 15 tấn gạo, 520 thùng sữa, nước giải khát… với tổng trị giá 3,15 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch và các tầng lớp nhân dân…

Nhiều mô hình của Phụ nữ Thủ đô giúp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ phường Liễu Giai, quận Ba Đình đi chợ hộ hội viên. Ảnh: VGP/Thùy Linh

Tại phường Liễu Giai, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN phường Liễu Giai (quận Ba Đình) đã ra mắt mô hình "Đi chợ thay cán bộ, hội viên phụ nữ bằng những chuyến xe 0 đồng". Theo đó, người dân trên địa bàn phường có nhu cầu mua nhu yếu phẩm, hội viên phụ nữ sẽ đi mua và giao hàng tận nơi.

Còn tại huyện Quốc Oai, hình ảnh các mẹ, Hội đã xây dựng và thực hiện mô hình "Cửa hàng 0 đồng" nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Qua đó, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, kinh phí để thực hiện "Cửa hàng 0 đồng" bắt đầu từ ngày 28/7 đến ngày 7/8. Tất cả các thực phẩm đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai kêu gọi xã hội hóa để phục vụ bà con.

Hội LHPN quận Tây Hồ cũng vừa triển khai mô hình "Chi, tổ phụ nữ an toàn". Mô hình gồm tiêu chí "3 không" (không có ca F0; không có cán bộ, hội viên phụ nữ vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; không có cán bộ, hội viên, phụ nữ không khai báo y tế, trốn cách ly) và "3 có" (100% cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế; 100% cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19; 80% cán bộ, hội viên phụ nữ trong độ tuổi đủ điều kiện tham gia tiêm vaccine). Tuy mới triển khai từ cuối tháng 7 đến nay, nhưng mô hình được cán bộ, hội viên hưởng ứng rất nhiệt tình.