Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều nơi trong cả nước tiếp tục đón mưa lớn

Hôm nay 10/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết  thời tiết hôm nay 10/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/5, nắng nóng khả năng sẽ quay trở lại Nam Bộ.

mua-lon-8931

Dự báo thời tiết hôm nay tại các tỉnh thành trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ.

TP HCM có mây, ngày nắng nhẹ, chiều và tối có mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Ngoài ra, đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập cho một số tuyến đường về thời điểm chiều tối.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông, vài nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, vài nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Một số địa phương mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Thời tiết hôm nay nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.