Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều nước triển khai các biện pháp tăng cường phòng dịch viêm phổi

Các quốc gia đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng dịch viêm phổi.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra máy đo thân nhiệt. Ảnh: TD.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra máy đo thân nhiệt. Ảnh: TD

Thông tin trên báo điện tử VTV.VN, tính đến thời điểm này, virus corona đã được phát hiện tại: Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus, rất nhiều quốc gia đang triển khai các biện pháp nhằm siết chặt kiểm soát du khách Trung Quốc nhập cảnh vào các nước này.

Tại Singapore, giới chức nước này đã lắp đặt 35 máy quét thân nhiệt tại toàn bộ 4 nhà ga ở sân bay Changi. Tất cả hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc qua sân bay này đều được quét thân nhiệt.

Indonesia cũng tăng cường các thiết bị đo thân nhiệt tại 38 sân bay của nước này, đặc biệt là tại Thủ đô Jakarta và Bali. Tất cả hành khách có thân nhiệt từ 38 độ trở lên sẽ phải kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan chức năng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo các phương án tương tự để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Tại Việt Nam, báo điện tử Zing.vn cho biết, ngày 21/1, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn và lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Bác sĩ Nguyễn Hải Nam - Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, công tác kiểm dịch đã được tăng cường đối với các chuyến bay đến từ Trung Quốc và những nước đã ghi nhận có ca mắc viêm phổi cấp do virus corona mới. Tất cả hành khách từ các quốc gia này được giám sát bằng máy đo thân nhiệt và quan sát tình trạng sức khỏe.

Hiện, Nội Bài có 4 máy kiểm tra thân nhiệt, trong đó 2 máy ở khu vực quốc tế đến và 2 máy ở khu vực quốc tế đi. Đồng thời, 2 máy kiểm tra thân nhiệt dự phòng để thay thế khi các máy trục trặc.

TS Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng đề nghị, do tình hình dịch virus corona diễn biến tăng nhanh, trong khi khoảng thời gian sát Tết, lượng người nhập cảnh tăng, Hà Nội cần chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh hơn nữa.

Trung bình mỗi ngày, khoảng 11-16 chuyến bay từ 10 sân bay của Trung Quốc tới Việt Nam. Ngoài ra, nhiều chuyến bay từ các khu vực khác và những nước đã phát hiện có dịch như Nhật Bản, Thái Lan.