Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều sản phẩm nghề truyền thống tại Hội chợ Happy Tết 2023

(Dân sinh) - “Hội chợ Happy Tết 2023” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Vụ Thông tin - Văn hóa (Bộ Ngoại giao) và các đơn vị liên quan tổ chức.

63bf69419a28c

Hội chợ diễn ra từ ngày 13-15/1, tại Khu đô thị Mailand Hà Nội - Bắc An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức nằm trong Khu đô thị Mailand Hà Nội.

Hội chợ được thiết kế, trang trí thể hiện hình ảnh các vùng miền, phiên chợ ngày Tết, không gian Tết truyền thống như: Không gian nhà phố cổ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; nhà tre Đồng bằng Bắc Bộ giới thiệu ẩm thực truyền thống; không gian trải nghiệm cho du khách; không gian trình diễn sản phẩm; biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian… trên quy mô 2.500-3.000m2.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội, sự kiện là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là kiều bào từ mọi miền trên thế giới về quê hương đón Tết; quảng bá, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp kiều bào; xúc tiến thu hút nguồn lực của các doanh nghiệp kiều bào.

Bên cạnh đó, sự kết hợp các sự kiện sẽ tạo thành không gian Tết truyền thống, từ đường hoa xuân, đến các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm phục vụ ngày Tết, các hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian…, là điểm đến ấn tượng cho người dân và du khách.

Ngoài các hoạt động trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí, sản phẩm thiết yếu phục vụ ngày Tết…, tại Hội chợ Happy Tết 2023 còn diễn ra một số hoạt động trình diễn, tôn vinh sản phẩm nghề truyền thống như: Trải nghiệm nặn tò he, viết thư pháp, làm tranh Đông Hồ, gói bánh chưng, làm các món ẩm thực truyền thống, bày mâm cỗ ngày Tết; biểu diễn nghệ thuật các vùng miền, trò chơi dân gian; giới thiệu hình ảnh, điểm đến du lịch của Hà Nội.