Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều tỉnh hứng chịu nắng nóng gay gắt hơn 40-43 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo nắng nóng tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

13-1623800600-nang-nong-1

Trung tâm dự báo, ngày 1/6 và 2/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Theo quan sát, đường phố Thủ đô cũng vắng vẻ hơn mọi ngày, dường như nắng nóng khiến mọi người cũng có tâm lý ngại ra đường. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến những người đi xe máy nhanh chóng chọn bóng cây để dừng đèn đỏ. Mũ, áo chống nắng, kính râm, khẩu trang là những vật dụng được người dân sử dụng triệt để. Hiện tại chưa phải là lúc nhiệt độ cao nhất ngày, dự báo khoảng từ 2-4h chiều mới là lúc nóng nhất, nhiệt độ có thể lên đến 38 độ.

Hôm nay cũng là ngày lập hạ và đây là mức nhiệt dự báo cao nhất trong 10 năm trở lại đây của ngày này. Và đây mới là mức nhiệt dự báo ở trong lều khí tượng, có mái che, xung quanh là bãi cỏ. Còn thực tế với hiệu ứng đô thị ở Thủ đô, lưu lượng xe cộ đông đúc, dưới là bê tông phả nhiệt, trên là nắng chói chang thì nhiệt độ cảm nhận khi đi ngoài đường có thể cao hơn 4-5 độ, lên tới 43 độ. Người dân nên chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.