Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều tỉnh miền Trung thiệt hại nặng do mưa lớn, lốc xoáy bất ngờ

Trong ngày 31/3, mưa lớn kèm gió giật mạnh, nhất là có sóng biển cao và lốc xoáy bất ngờ đã gây thiệt hại nặng về tài sản ở nhiều địa phương khu vực miền Trung.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của người dân ở xã Vinh Hiền (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Ảnh: T.H

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của người dân ở xã Vinh Hiền (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Ảnh: T.H

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, vào khoảng 14h chiều 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 7 chiếc thuyền, ghe gọ trên đầm phá của người dân các thôn Hiền An 1, Hiền An 2 và Hiền Vân 2.

Lốc xoáy cũng làm 4 người dân bị thương do nhà cửa bị tốc mái, rơi trúng vào người. Đa số các thuyền bị chìm trên khu vực đầm phá đều bị trôi mất tài sản. Theo các hộ dân bị thiệt hại, trận lốc xoáy diễn ra rất nhanh, rất may trên tàu thuyền người dân không trú lại khi có gió lớn nên không có thiệt hại về người.

Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng, xung kích địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 20 giờ qua (từ 7h00 ngày 31/3 đế 3h00 ngày 1/4), tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa ở các huyện A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc phổ biến 110-280mm, một số nơi cao hơn như A Lưới 302.8mm, Hương Nguyên 345.6mm, Hương Phú 346.6mm, Hương Sơn 375.8mm, Nam Đông (Vrain) 398.0mm; các nơi khác trong tỉnh phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân.

Dự báo từ ngày 1-3/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, rải rác mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 1-2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.        

Đặc biệt, do mưa to và lốc xoáy bất ngờ đã làm hư hại nhiều tài sản của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ. Theo báo Nhân dân, thiệt hại nặng nhất của đợt mưa gió bất thường này là tại những xã ven biển các địa phương ven biển, sóng lớn đánh chìm, trôi dạt, hư hỏng nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại các cửa sông, cửa biển. Thống kê chưa đầy đủ, Phú Yên, Khánh Hòa có 114 tàu cá bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng.        

Tại Phú Yên, toàn tỉnh có 89 ghe thuyền bị chìm, nhiều nhất là huyện Tuy An: 33 chiếc và thành phố Tuy Hòa: 30 chiếc. Riêng tại Tuy An thiệt hại 2.000 lồng, 600 nghìn con tôm hùm ở xã An Hòa Hải; xã An Ninh Ðông, có 100 bè ươm nuôi tôm hùm bị trôi dạt vào bờ. Hiện, các địa phương, đơn vị đang kiểm tra, rà soát số liệu thiệt hại để tiếp tục cập nhật báo cáo, nhưng ước thiệt hại là rất lớn.

Một tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên bị sóng đánh gây hư hại. Nguồn: VOV

Một tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên bị sóng đánh gây hư hại. Nguồn: VOV

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), thống kê ban đầu đã có 25 tàu thuyền đang neo đậu bị chìm. Trong đó, xã Vạn Long có 14 chiếc, xã Ðại Lãnh có 11 chiếc. Chính quyền các địa phương đã và đang huy động lực lượng trục vớt tàu thuyền bị chìm.

Do mưa lớn tại khu vực đèo Cả, lúc 7h30 phút cùng ngày, tại một cửa hầm đường sắt qua đèo Cả xảy ra tình trạng sạt lở. Hàng trăm mét khối đất đá từ trên núi đổ  xuống lấp một đoạn đường sắt khiến việc lưu thông bị ách tắc hoàn toàn. Ngay trước thời điểm xảy ra sạt lở có đoàn tàu khách SE7 từ ga Hảo Sơn thuộc thị xã Ðông Hòa (Phú Yên) chuẩn bị qua hầm đường sắt đèo Cả đã phải chạy lùi trở lại ga Hảo Sơn và bị chậm nhiều tiếng đồng hồ. Đến 13h15 phút ngày 31/3, đường sắt bắc-nam đoạn qua đèo Cả đã thông tuyến trở lại.

Tại Bình Định, theo VOV điện tử, mưa to kèm theo sóng lớn cao từ 2- 4m xuất hiện gần bờ biển thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn đã làm 27 chiếc ghe bị sóng đánh chìm. Đến chiều 31/3, ở thành phố Quy Nhơn đã giảm mưa, lực lượng chức năng xã Nhơn Lý và thành phố Quy Nhơn bắt đầu hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền neo đậu an toàn để tránh thiệt hại.

Chiều 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đến các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão. Theo ông Thế, mặc dù đã có dự báo trước về tình hình thời tiết, nhưng diễn biến mưa gió lớn bất thường nên gây thiệt hại nặng về hoa màu, tài sản của nhân dân. Tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục công tác cứu hộ, ưu tiên việc tìm kiếm hai nạn nhân mất tích; yêu cầu các địa phương, các ngành tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, để chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, bảo đảm an toàn về người và tài sản...