Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều tuyến giao thông ùn tắc kéo dài kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5

Từ chiều 29/4, một lượng lớn người dân đã đổ về nhà ga, các bến xe để về quê hoặc đi về các tỉnh lân cận trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 khiến cho nhiều tuyến giao thông xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Theo VTV, dịp 30/4 -1/5 năm nay người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Kỳ nghỉ kéo dài cộng với dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát là thời điểm phù hợp để người dân đi du lịch, về quê. 

Ngày 29/4 lượng phương tiện giao thông tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô tăng đột biến do người dân tranh thủ đi du lịch và về quê dẫn đến nhiều tuyến giao thông xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận tại các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ TP Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3, chật như nêm, phương tiện "chen chân" nhích từng tí một.

Lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao tăng đột biến. Đến khoảng 19h cả đường trên cao và dưới thấp đều xảy ra tình trạng ùn tắc hai chiều.

Lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao tăng đột biến. Đến khoảng 19h cả đường trên cao và dưới thấp đều xảy ra tình trạng ùn tắc hai chiều.

 

Ùn tắc giao thông kéo dài tại nút giao Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố. (Ảnh: TTXVN)

Ùn tắc giao thông kéo dài tại nút giao Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố. (Ảnh: TTXVN)

 

Trước cổng bến xe Giáp Bát, mật độ xe cộ khá lớn và có chiều hướng gia tăng. Lượng phương tiện đưa người dân rời khỏi thành phố về quê dường như cũng tăng đột biến, điều này đã gây áp lực lớn cho giao thông không chỉ tại bến xe, mà còn tại các tuyến đường cửa ngõ của TP Hà Nội.

Khoảng 17h ngày 29/4, bến xe Giáp Bát tấp nập người dân đợi bắt xe về quê nghỉ lễ. Khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều người mệt mỏi chờ đợi vì nhà xe thông báo hết vé.

Bến xe Giáp Bát tấp nập người dân đợi bắt xe về quê nghỉ lễ

Bến xe Giáp Bát tấp nập người dân đợi bắt xe về quê nghỉ lễ

Ùn tắc kéo dài tại đường Giải Phóng hướng ra thành phố. (Ảnh: TTXVN)

Ùn tắc kéo dài tại đường Giải Phóng hướng ra thành phố. (Ảnh: TTXVN)

 

Báo Sức khoẻ và đời sống cũng đưa tin, tại khu vực ra vào bến xe Nước Ngầm mật độ giao thông cũng liên tục tăng cao và xảy ra ùn tắc. Đến khoảng 16h ngày 29/4, xe khách di chuyển vào nội thành tăng cao. Tại nút giao Pháp Vân (khu vực Yên Sở, Hoàng Mai) xe khách phải nối dài.

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình lượng khách bắt đầu đông. Rất nhiều người không vào bến mà bắt xe dọc theo tuyến đường Hồ Tùng Mậu

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình lượng khách bắt đầu đông. Rất nhiều người không vào bến mà bắt xe dọc theo tuyến đường Hồ Tùng Mậu

Mặc dù có mưa nhỏ vào thời điểm 16h30 ngày 29/4, nhưng rất đông người dân đổ về bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê. Càng về cuối chiều lượng khách đổ về ngày một đông. Một số nhân viên tại bến Mỹ Đình cho biết, đã hơn 1 năm qua đến chiều nay bến xe này mới có đông hành khách như vậy. Mặc dù lượng khách tăng cao nhưng mọi người rất chấp hành các biện pháp phòng, chống Covid-19.

(Ảnh: Minh Nhân)

(Ảnh: Minh Nhân)

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dự báo tăng cao đột biến so với ngày thường. Bên cạnh đó, lượng khách di chuyển sẽ tập trung vào các thời điểm từ chiều tối 29/4 đến hết ngày 30/4 và trở lại Thủ đô cao vào ngày 3/5.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhận định, thời điểm này cũng là dịp các địa phương tổ chức nhiều lễ hội, khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng rất cao. 

Lưu lượng phương tiện đi về các tỉnh, địa phương sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt ở những vùng có nhiều danh lam, thắng cảnh, phát triển du lịch gần Hà Nội vào các ngày nghỉ lễ, nên các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách đị bàn chủ động các phươn án bám sát tình hình thực tế với mục tiêu bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tối đa tai nạn giao thông.