Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều vật liệu nổ vừa được phát hiện, xử lý tại Quảng Trị

Một hầm đạn pháo nằm trong khuôn viên đất vườn của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Nhiều vật liệu nổ vừa được phát hiện, xử lý an toàn tại Quảng Trị

Nhiều vật liệu nổ vừa được phát hiện, xử lý an toàn tại Quảng Trị

Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, Đội rà phá bom mìn thuộc tổ chức PeaceTrees VietNam vừa xử lý thành công hầm chứa 144 vật liệu nổ được phát hiện tại vườn nhà người dân thôn Trằm (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, tại vườn nhà chị Lê Thị Phấn (thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn đã phát hiện 144 vật liệu nổ, trong đó gồm 1 đạn pháo 57mm, 38 đạn pháo 37mm và 105 kíp nổ các loại nằm ở độ sâu từ 30 - 50cm.

Theo TTXVN, Quảng Trị là tỉnh có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước với 82% trên tổng diện tích đất. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Trị đã khiến hơn 3.430 người chết, 5.100 người bị thương. Đến nay, tỉnh đã rà phá được hơn 26.600 ha đất bị ô nhiễm bom mìn; phát hiện và xử lý an toàn hơn 779.000 bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh; đồng thời hỗ trợ hàng nghìn nạn nhân, nâng cao nhận thức về nguy hiểm bom mìn cho hầu hết người dân và học sinh.

Tỉnh hiện có 34 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và 23 tổ chức quốc tế tham gia khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Các tổ chức thường xuyên hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả bom mìn như: Peace Trees VietNam - Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN), Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG), Tổ chức phi lợi nhuận Clear Path International (CPI), Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA)…