Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhóm côn đồ đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng đã ra đầu thú

(Dân sinh) - Nhóm côn đồ đến quán nhậu, nhưng do quán đông khách, nhân viên phục vụ chậm nên cả bọn dùng gậy sắt đập phá quán. Do bị lực lượng chức năng truy lùng gắt gao, nhóm côn đồ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm côn đồ đập phá quán nhậu trên địa bàn, gồm Trần Công Lợi (28 tuổi), Nguyễn Văn Quý (40 tuổi), Phan Minh Ân (37 tuổi), cùng trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nhóm côn đồ đập phá quán nhậu khiến thực khách tháo chạy ở Đà Nẵng đã ra đầu thú - Ảnh 1.

4 đối tượng tham gia đập phá nhà hàng

Theo zing.vn, Công an đang lấy lời khai Trần Kim Quý (40 tuổi, cùng ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi liên quan.

Tại Cơ quan công an, nhóm này khai chiều 19/10, 4 người đi dự đám cưới về và ghé quán thịt dê Nghĩa để nhậu tiếp. Gọi món ăn xong, nhóm thanh niên ngồi uống bia khá lâu vẫn chưa thấy đồ ăn.

Tuy nhiên, Lợi vẫn bực tức nên rủ cả nhóm quay lại, dùng gậy sắt đập phá quán làm vỡ nhiều ly, chén, tủ kính. Hơn 100 thực khách chứng kiến vụ việc tháo chạy.

Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn và hôm sau đến cơ quan công an trình diện.

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận tin báo của anh Nguyễn Hữu Ân (39 tuổi, trú phường Mỹ An) rằng có nhóm côn đồ đến quán Dê Nghĩa (số 145 đường Đỗ Bá) gây rối, đập phá tủ kính, bàn ghế... gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Mỹ An khẩn trương điều tra, xác định danh tính nhóm côn đồ gồm 4 tên (ngoài 3 kẻ bị tạm giữ kể trên còn có Trần Kim Quý, 40 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Được biết đối tượng Nguyễn Văn Quý có 2 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích". Phan Minh Ân có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và Trần Kim Quý có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".