Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhóm côn đồ mang hung khí, bom xăng hỗn chiến giữa đường phố Đà Nẵng

Cơ quan Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố 16 nghi phạm (tuổi từ 16 - 19) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai nhóm côn đồ ném bom xăng tấn công lẫn nhau. Ảnh: CAĐN

Hai nhóm côn đồ ném bom xăng tấn công lẫn nhau. Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan công an, đầu tháng 5/2022, Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Trần Minh Toàn (17 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thường xuyên bình luận qua lại trên một trang mạng xã hội và xảy ra mâu thuẫn. Hai thanh niên này thách đố nhau và hẹn nhau “huyết chiến”.

Sau đó, Phúc thông qua nhóm kín trên mạng xã hội Facebook mang tên “Anh em Mân Thái” để kêu gọi, tập hợp thêm nhiều thanh, thiếu niên cho trận “huyết chiến” với đối thủ. Phúc đã điều động được khoảng 20 người, đồng thời chuẩn bị bom xăng, hung khí.

Phía Trần Minh Toàn cũng rủ thêm đồng phạm, chuẩn bị hung khí, bom xăng.

Rạng sáng 7/5, nhóm của Toàn dùng xe máy đến điểm hẹn tại khu vực nhà hàng Biển Lớn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mân Thái).

Trên đường đi, nhóm Toàn chạy xe nẹt pô, dàn hàng ngang cà hung khí xuống đường gây xẹt tia lửa điện khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Nhóm của Toàn gặp nhóm đối thủ tại điểm hẹn và tiếp tục dàn hàng ngang, cà hung khí xẹt tia lửa điện xuống đường nhằm dọa đối thủ.

Còn nhóm của Phúc cũng dàn hàng ngang, cà hung khí xuống đường, ném bom xăng về phía đối thủ.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CAĐN

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CAĐN

Vụ việc hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến nhiều người đi đường khiếp sợ, nhiều xe đang lưu thông phải dừng lại.

Rất may, công an nhận được thông tin từ người dân sớm và lập tức đến hiện trường nên cả hai nhóm chưa có ai bị thương.

Cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 5  người bao, gồm cả hai bị can cầm đầu là Bùi Thanh Phúc và Trần Minh Toàn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.