Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhộn nhịp thị trường đồ Giáng sinh

(Dân sinh) - Tuy chỉ mới đầu tháng 12, nhưng thị trường đồ trang trí phục vụ lễ Giáng sinh đã khá nhộn nhịp tại khắp các khu chợ, gian hàng đồ lưu niệm với nhiều mẫu mã đẹp mắt.

Hiện các tuyến phố chuyên bán đồ trang trí như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can... và một số cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội, đã bày bán khá nhiều đồ trang trí Noel với nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá từ bình dân đến cao cấp. Giá của các mặt hàng này có biến động theo chiều hướng tăng 10 - 15% so với năm ngoái.

Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/sợi; các quả châu trang trí nhiều màu sắc có giá 30.000 – 60.000/bịch 6 quả; chuông trang trí cây thông có giá 100.000 – 180.000 đồng/quả, tùy vào kích thước. Cây thông mini để bàn có giá khoảng 70.000 – 120.000 đồng/cây. Trong khi đó, những cây thông cỡ vừa có giá từ 250.000 – 700.000/cây. Riêng loại cao 1,8m kèm phụ kiện trang trí có giá trên 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số gian hàng còn bày bán người tuyết làm bằng xốp với nhiều kích cỡ khác nhau. Giá của mặt hàng này dao động từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng…

Bên cạnh đó, những đồ trang trí cao cấp như nến hình quả thông, tuần lộc bông, cây thông đổi màu nhập từ Hàn Quốc, Đức... có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng; vòng nguyệt quế với đường kính từ 60cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng/chiếc; bình hoa trang trí cũng có giá dao động 3 - 10 triệu đồng/bình.

Ngoài một số đồ trang trí quen thuộc, còn có những mô hình tiểu cảnh giáng sinh lạ mắt cũng rất được ưa chuộng, khách hàng hoàn toàn có thể đặt làm mô hình theo ý thích cũng như phù hợp với tài chính có giá dao động từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng.

Theo chị Lê Thanh Hòa - chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Mã, năm nay, thị trường đồ trang trí giáng sinh có xuất xứ Việt Nam đang chiếm ưu thế. Và người tiêu dùng có xu hướng chọn mua đồ thân thiện với môi trường. "Lượng khách trong vài ngày qua đã tăng khoảng gấp 3 lần so với ngày bình thường. Doanh thu ngày đông khách có thể đạt hơn 10 triệu đồng/ngày" – chị Hòa tiết lộ.

Ngoài bán trên thị trường truyền thống, các sản phẩm trang trí Noel cũng được bán khá sôi động trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo… Hay các fanpage, trang cá nhân… với mức giá cạnh tranh.

Bên cạnh các sản phẩm trang trí, dịch vụ thuê ông già Noel phát quà cũng được nhiều người quan tâm. Tùy vào quãng đường di chuyển và các yếu tố khác, mỗi lần thuê ông già Noel có giá từ 150.000 - 250.000 đồng. Dịch vụ trang trí trọn gói tại các công sở, cửa hàng, gia đình cũng được ưa chuộng. Tùy theo không gian, vật liệu và yêu cầu của khách hàng mà giá dịch vụ dao dộng 100.000 - 200.000 đồng/m2 trang trí...