Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những mánh khoé mà các đại gia “dụ dỗ” người mẫu nam sa ngã

(Dân sinh) - Đó là tiết lộ của đạo diễn Lê Hoàng và người mẫu Đăng Khánh tại Chuyện cuối tuần về chủ đề Người mẫu nam, sức ép và cám dỗ.

Người mẫu Đăng Khánh, sinh năm 1994, anh là một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ chương trình Vietnam Next Top Model 2014 và hoạt động chuyên nghiệp trong làng mẫu Việt hơn 6 năm. Với chiều cao 1m86 và thân hình cực chuẩn, anh trở thành cái tên không thể thiếu trên các sàn diễn thời trang trong nước.

Chia sẻ trong chương trình Chuyện cuối tuần cùng đạo diễn Lê Hoàng, Đăng Khánh thẳng thắn cho biết, thị trường hoạt động của người mẫu nam hạn hẹp hơn người mẫu nữ rất nhiều nên khả năng “cá kiếm” của người mẫu nam cũng thấp hơn. “Tôi nghĩ mức thu nhập trung bình của người mẫu nam chỉ từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Còn những bạn mới vào nghề, chưa ai biết đến thì còn thấp hơn nữa”, anh tiết lộ.

Những mánh khoé tinh vi mà các đại gia “dụ dỗ” người mẫu nam sa ngã - Ảnh 1.

Người mẫu Đăng Khánh sinh năm 1994, anh là một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ chương trình Vietnam Next Top Model 2014

Đạo diễn Lê Hoàng hơi bất ngờ vì mức thu nhập trung bình của một nam người mẫu cũng chỉ ngang với một tài xế xe ôm công nghệ và những người mẫu mới vào nghề còn có mức thu nhập thấp hơn cả công nhân.

Nhưng theo Đăng Khánh, điều này không có gì quá ngạc nhiên vì nghề người mẫu cũng là một nghề lao động bình thường như bao nghề khác, điều khiến nghề này khác với những nghề khác chính là việc bản thân mỗi người mẫu phải đối diện với nhiều sức ép và đặc biệt là cám dỗ tiền - tình.

Đăng Khánh kể, suốt 6 năm hoạt động trong làng mẫu, không ít lần anh nhận được những lời đề nghị khiếm nhã từ nhiều nam, nữ đại gia. Trong đó, những lời mồi chài đến từ nam giới lại chiếm phần đông lên đến 70%. Họ mời anh đi ăn, đi cà phê, nghe có vẻ bình thường, nhưng sau đó lại gửi “tiền cát xê” của buổi đi ăn khiến nam người mẫu cảm thấy bị hạ thấp.

Những mánh khoé tinh vi mà các đại gia “dụ dỗ” người mẫu nam sa ngã - Ảnh 2.

Đạo diễn Lê Hoàng lại khẳng định chuyện trả cát xê cho một buổi đi ăn là chuyện rất bình thường

Trái ngược với suy nghĩ của Đăng Khánh, đạo diễn Lê Hoàng lại khẳng định chuyện trả cát xê cho một buổi đi ăn là chuyện rất bình thường. “Nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng được trả tiền để đi ăn một bữa. Việc bán hình ảnh không hề xấu, đi ăn lấy tiền cát xê cũng vậy, vấn đề nằm ở nội dung sau bữa ăn là gì thôi”, nam đạo diễn khẳng định.

Chàng mẫu sinh năm 1994 không ngại nói thêm, nếu chỉ là việc ăn uống giao lưu kết bạn anh rất sẵn lòng, nhưng nhiều người trả 1.000 – 2.000 USD như quà gặp mặt mời nam người mẫu đi ăn, rồi đề nghị anh về nhà, thậm chí mời anh đi khách sạn nhưng Đăng Khánh luôn một mực từ chối.

“Nhưng quan điểm sống của tôi “của cho là của nợ”, không có bữa ăn nào là miễn phí cả và nếu mình lấy của người ta thì chắc chắn cũng phải trả lại cho người ta một thứ gì đó”, Đăng Khánh nói.

Những mánh khoé tinh vi mà các đại gia “dụ dỗ” người mẫu nam sa ngã - Ảnh 3.

Mọi người luôn xem nghề người mẫu là một cái gì đó rất xịn, lúc nào cũng phải mặc đồ đẹp, thần thái sang chảnh... nhưng để có được những thứ đó, chung quy lại đều phụ thuộc vào tiền bạc.

Nam người mẫu cũng tự xem bản thân là một người may mắn khi có điều kiện tài chính thuận lợi để theo nghề nên anh không dễ bị khuất phục trước những cám dỗ. Nhưng trong môi trường showbiz khắc nghiệt, anh tin 40% người mẫu nam sẽ sa ngã trước những cám dỗ ngàn đô vì áp lực tiền bạc đối với việc giữ hình ảnh sang chảnh của một người mẫu nổi tiếng.

 Mọi người luôn xem nghề người mẫu là một cái gì đó rất xịn, lúc nào cũng phải mặc đồ đẹp, thần thái sang chảnh... nhưng để có được những thứ đó, chung quy lại đều phụ thuộc vào tiền bạc. Nam đạo diễn khẳng định: “Thật ra với những người làm nghề chuyên nghiệp, khi đến một đẳng cấp nhất định, họ sẽ không cho phép bản thân có hình ảnh xuề xoà vì không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những đối tác, nhãn hàng mà họ đang đại diện. Một khi đã sống bằng hình ảnh thì bước ra đường phải tươm tất".

Nói về những người đưa ra những lời đề nghị đổi chác khiếm nhã đó, Đăng Khánh lại bất ngờ thú nhận bản thân thấy bình thường vì ai cũng có nhu cầu riêng. Tuy nhiên, anh là người thẳng thắn, có chút ngông cuồng nên luôn tin có đủ bản lĩnh để không bao giờ sa ngã.