Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cướp giật liên tỉnh

(Dân sinh) - Chỉ trong vòng từ giữa tháng 11/2020 đến khi bị bắt, Hồ Xuân Phương Toàn trú tại TP Vinh (Nghệ An) và một đối tượng tên Tuấn đã gây ra 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội và Ninh Bình.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 13/12 Công an huyện Hoa Lư đã bắt giữ đối tượng Hồ Xuân Phương Toàn, sinh năm 2006, trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh, (Nghệ An) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cướp giật liên tỉnh - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Xuân Phương Toàn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, vào 7h45, ngày 13/12 bà Phạm Thị Nhâm, sinh năm 1948, trú tại thôn Bộ Đầu, xã Ninh An, huyện Hoa Lư đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường ĐT491, thuộc xã Ninh An thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, áp sát cướp giật chiếc túi xách để ở giỏ xe.

Thời điểm bị cướp trong túi xách bà Nhâm có 667.000đ và 1 điện thoại di động mang nhãn hiệu SamSung trị giá khoảng 4.000.000đ.

Bà Nhâm ngay sau đó đã đến Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Hoa Lư đang làm nhiệm vụ gần đó để trình báo về vụ việc trên.

Chỉ sau hơn 10 phút nhận được tin báo, Công an huyện Hoa Lư đã xác định được đối tượng và bắt giữ Hồ Xuân Phương Toàn là thủ phạm gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hồ Xuân Phương Toàn khai nhận không có việc làm lại nghiện ma túy và games. Hồ Xuân Phương Toàn đã cùng đối tượng tên Tuấn (hiện đã bỏ trốn) rủ nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Khoảng 7h45 ngày 13/12 Toàn và Tuấn điều khiển 2 xe máy đều là phương tiện 2 đối tượng trộm cắp được đến đoạn đường ĐT491, thuộc thôn Bộ Đầu, xã Ninh An, huyện Hoa Lư phát hiện bà Phạm Thị Nhâm đang điều khiển xe đạp điện có túi xách để ở giỏ xe nên đã đã điều khiển xe áp sát giật túi xách rồi tăng ga bỏ trốn.

Sau khi cướp giật tài sản của bà Nhâm, hai đối tượng điều khiển xe đến vòng xuyến đường Đ491 thuộc địa bàn xóm 5, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô chia nhau tài sản.

Lực lượng Công an đã bắt giữ được Hồ Xuân Phương Toàn còn đối tượng tên Tuấn đã tăng ga tẩu thoát.

Hồ Xuân Phương Toàn cũng khai nhận ngoài vụ trộm cắp và cướp giật trên, từ giữa tháng 11/2020 đến nay, Toàn và Tuấn đã thực hiện 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội và Ninh Bình.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.