Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản

(Dân sinh) - Nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, hai đối tượng ở Ninh Bình rủ nhau đi cướp tài sản, đã bị Công an Ninh Bình bắt giữ.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 29/11 Công an TP. Tam Điệp đã bắt giữ đối tượng Quách Văn Hoàn, sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Quế, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1997, trú tại thôn 3, xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Ninh Bình: Bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản - Ảnh 1.

Quách Văn Hoàn và Nguyễn Quốc Cường cùng tang vật (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, vào 8h ngày 29/11, bà Đặng Thị Đính, sinh năm 1945, trú tại tổ 6, phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp đến Công an TP. Tam Điệp trình báo khoảng 6h ngày 25/11 khi đang quét dọn tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà, bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, áp sát cướp giật chiếc túi xách thổ cẩm đeo bên người, bên trong có 2,1 triệu đồng.

Quá trình xác minh, Công an TP.Tam Điệp đã bắt giữ Quách Văn Hoàn và Nguyễn Quốc Cường là thủ phạm gây ra vụ án.

Theo khai nhận ban đầu của Hòa và Cường, do không có việc làm và nghiện ma tuý nên Hoàn đã rủ Cường đi trộm cắp, cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Khoảng 5h ngày 25/11, Cường điều khiển xe máy chở Hoàn đi lòng vòng trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP. Tam Điệp để trộm cắp, cướp giật tài sản. Khi đi đến thôn Tân Nam, xã Quang Sơn,  TP. Tam Điệp thấy một nhà dân không khoá cửa nên Hoàn đã trèo cổng vào nhà lấy trộm 2 điện thoại di động mang nhãn hiệu Samsung J2 và HTC perise 326G. 

Sau đó, Hoàn và Cường đi đến tổ 6, phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, phát hiện bà Đặng Thị Đính đang quét rác trên vỉa hè và có đeo 1 túi xách nên Hoàn và Cường quay xe lại áp sát cướp giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ trốn.

Hoàn và Cường còn khai nhận trong tháng 11/2020 đã thực hiện vụ trộm cắp 3 điện thoại di động mang các nhãn hiệu Mobell, Nokia1203 và Iphone X tại thôn Ghềnh, phường Yên Bình, TP. Tam Điệp. 

Riêng đối tượng Quách Văn Hoàn đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.