Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Bắt giữ thêm 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức công nghệ cao

(Dân sinh) - Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, thêm 5 đối tượng ở Ninh Bình mới đây đã bị Công an Ninh Bình phát hiện, bắt giữ.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP Ninh Bình vừa phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao qua tin nhắn điện thoại.

Ninh Bình: Bắt giữ thêm 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức công nghệ cao - Ảnh 1.

Số tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Các đối tượng bị bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sách, sinh năm 1982 ở phường Nam Bình, Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1966 và Hà Bích Thục, sinh năm 1969 cùng trú ở phường Bích Đào, Hà Thị Dung, sinh năm 1958, ở phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình; Phạm Quốc Toản, sinh năm 1990, ở xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, thu giữ gần 160 triệu đồng, 8 điện thoại di động cùng các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo khai nhận của các đối tượng, thủ đoạn đánh bạc là tổ chức ghi số lô, số đề tại các địa bàn sau đó tập hợp, chuyển qua zalo, tin nhắn điện thoại cho Hà Thị Dung.

Hiện tại, vụ việc đang được làm rõ.

Trước đó, vào ngày 29/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phá chuyên án mang bí số 262B bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề sử dụng công nghệ cao.

Cầm đầu đường dây dánh bạc sử dụng công nghệ cao là đối tượng Nguyễn Bách Tùng, sinh năm 1980, trú tại phường Tân Thành, TP Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra của Công an, số tiền mua bán số lô, số đề giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi. Hàng ngày, từ khoảng 16 giờ 30 phút, các đối tượng ở tại nhà riêng khóa trái cửa, sử dụng mạng internet, phần mềm Zalo và phần mềm “Loto Pro” cài đặt trên điện thoại di động thông minh để chuyển bảng mua bán số lô, số đề với nhau.

Quá trình bắt, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ trên 120 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô, 10 điện thoại di động.