Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình bắt giữ xe tải vận chuyển 3 tấn thực phẩm bẩn

(Dân sinh) - Công an tỉnh Ninh Bình mới đây vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải đang vận chuyển 3 tấn thực phẩm bẩn từ Thanh Hóa ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển 3 tấn thực phẩm bẩn là nội tạng, động vật hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Ninh Bình bắt giữ xe tải vận chuyển 3 tấn thực phẩm bẩn - Ảnh 1.

Xe tải chở động vật, nội tạng động vật hôi thối bị bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, hồi 17 giờ 30 phút, ngày 3/9, tại km 274 Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Yên Bình, TP. Tam Điệp, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Binh kiểm tra, phát hiện xe tải biển kiểm soát 29H-74245.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở chở 3.000 kg thực phẩm bẩn gồm nội tạng gà và gà chết đã bốc mùi hôi thối, không bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Lái xe được xác định là Chu Văn Thực, sinh năm 1985 ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Quá trình làm việc, Chu Văn Thực khai thu mua số nội tạng và gà chết trên với giá hơn 12 triệu đồng ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa, vận chuyển về gia đình ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì để nuôi cá trong ao cá của gia đình, khi đang trên đường vận chuyển ra TP. Hà Nội đến địa bàn phường Yên Bình thì bị kiểm tra, phát hiện.

Hiện Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao toàn bộ tang vật trên cho Công an TP. Tam Điệp và cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.