Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Phạt 26,5 triệu đồng đối tượng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

(Dân sinh) - Sử dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên nói xấu, xuyên tạc sự thật, thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, một đối tượng ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã bị xử phạt 26,5 triệu đồng.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chiều 22/4, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nho Quan triệu tập Quách Minh Công (sinh năm 1985, trú tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân “Quach Minh Cong” với nội dung sai liên quan đến dịch bệnh Covid-19, không có căn cứ gây bức xúc. 

Ninh Bình: Phạt 26,5 triệu đồng đối tượng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Quách Minh Công (phải) tại buổi làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Ngoài ra, Công còn thường xuyên sử dụng facebook cá nhân tham gia vào các nhóm có nội dung xấu trên facebook để “bình luận, chia sẻ, trao đổi”.

Tại cơ quan Công an, Quách Minh Công đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. 

Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính 26,5 triệu đồng đối với Quách Minh Công theo điểm b khoản 7 điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.