Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

(Dân sinh) - Bệnh viện Mắt Trung ương mới đây vừa phối hợp với UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tổ chức Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc huyện Kim Sơn.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2007, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) là đơn vị đầu tiên trong cả nước có người hiến giác mạc là cụ Nguyễn Thị Hoa, 83 tuổi ở xã Cồn Thoi, đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những người bị mù lòa do các bệnh lý giác mạc.

Ninh Bình: Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc - Ảnh 1.

Lễ trao bằng khen cho các gia đình có người hiến giác mạc (Ảnh: Hồng Quang)

Đến nay, cả nước có 668 người hiến giác mạc từ 16 tỉnh thành, trong đó riêng huyện Kim Sơn đã có 330 người hiến và 10.925 người đăng ký hiến tặng giác mạc khi qua đời. 

Kim Sơn là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ người hiến giác mạc và người đăng ký hiến tặng giác mạc. Phong trào hiến tặng giác mạc đã lan tỏa trong toàn huyện với 27/27 xã, thị trấn có người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, trong đó có 21/27 xã, thị trấn đã có người hiến giác mạc; nhiều gia đình có từ 3-4 người hiến tặng giác mạc.

Những nghĩa cử cao đẹp ấy được xã hội tri ân, tôn vinh về ý nghĩa nhân đạo, đây là món quà vô giá để lại cho những người còn sống.

Tại lễ tôn vinh, Ban tổ chức đã tặng Giấy ghi nhận “Nghĩa cử cao đẹp” cho 53 người hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho người mù; tặng giấy khen cho 10 tình nguyện viên chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến tặng giác mạc.